IS dọa “chặt đầu” Tổng thống Obama ngay tại Nhà Trắng

Lần đầu tiên, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đưa ra lời đe dọa trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời tuyên bố con tin người Nhật và phi công Jordan chỉ còn 24 giờ để sống.

Ngày 27/1, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại tiếp tục tung lên mạng một đoạn video rùng rợn, trong đó phiến quân đưa ra lời đe dọa sẽ “chặt đầu” Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay tại Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố sẽ giết con tin người Nhật cùng phi công người Jordan nếu yêu sách trao đổi tù nhân của chúng không được đáp ứng.

Trong đoạn video được Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI) tung lên mạng tối qua, 3 tay súng IS đứng sau một chiến binh người Kurd, và một tên bắt đầu bài diễn văn kịch liệt chỉ trích Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Chiến binh này tuyên bố: “Obama, hãy biết rằng điều này sẽ lan tới Mỹ. Hãy biết rằng chúng ta cũng sẽ chặt đầu ngươi ở Nhà Trắng, và biến nước Mỹ thành một tỉnh Hồi giáo”.

IS dọa “chặt đầu” Tổng thống Obama ngay tại Nhà Trắng - 1
Chiến binh IS đe dọa sẽ “chặt đầu” Tổng thống Mỹ Obama

IS cũng đưa ra lời đe dọa đối với các nước châu Âu: “Và đây là thông điệp của chúng ta gửi tới Pháp và Bỉ: Chúng ta sẽ đến với các người bằng những chiếc xe chứa đầy bom và chất nổ, và sẽ chặt đầu các người”.

IS cũng không quên gửi lời đe dọa đến các chiến binh người Kurd rằng cứ mỗi quả rocket mà họ phóng ra, IS sẽ chặt đầu một tù binh người Kurd đang nằm trong tay chúng. Đoạn video mờ dần khi một chiến binh IS kề dao vào cổ tù binh người Kurd đang quỳ trên mặt đất.

Trong một thông điệp khác cũng được đưa lên mạng tối qua, IS cảnh báo rằng con tin người Nhật và phi công người Jordan đang bị chúng giam giữ chỉ còn “chưa đầy 24 giờ để sống” nếu Jordan không chịu phóng thích Sajida al-Rishawi, “góa phụ đen” đã từng tham gia vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Amman của Jordan cách đây 9 năm khiến 60 người chết.

Al-Rishawi, người được IS gọi là “một chị em của Nhà nước Hồi giáo” đã bị Jordan tuyên án tử hình vào năm 2006, và đến nay nữ khủng bố này vẫn đang chờ thi hành án tử.

IS dọa “chặt đầu” Tổng thống Obama ngay tại Nhà Trắng - 2
Kenji Goto cầm bức ảnh phi công người Jordan đọc “thông điệp cuối cùng”

Trong đoạn băng trên, một giọng nói được cho là của con tin người Nhật Kenji Goto vang lên: “Bất cứ sự trì hoãn nào của chính phủ Jordan đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm với cái chết của phi công Jordan, và sau đó là cái chết của tôi. Tôi chỉ còn 24 giờ để sống, và viên phi công thậm chí còn ít thời gian hơn. Xin đừng để chúng tôi phải chết”.

Goto là một nhà báo người Nhật, người đã dấn thân tới Syria để tìm cách giải cứu đồng hương Haruna Yukawa, con tin bị IS chặt đầu hồi tuần trước, và sau đó bị IS bắt cóc hồi tháng Mười năm ngoái. Còn phi công người Jordan là thiếu úy Mu'adh Safi Yusuf al-Kasasibah bị IS bắt làm tù binh sau khi chiến đấu cơ của anh bị rơi ở Raqqa.

Goto nói tiếp: “IS nói với tôi rằng đây là thông điệp cuối cùng của tôi. Trở ngại cuối cùng khiến tôi không được thả tự do chính là chính phủ Jordan, và thời gian còn lại vô cùng ít ỏi”.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về lời đe dọa mới của IS, trong đó có lời đe dọa trực tiếp tới Tổng thống Obama.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN