IMF: Kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ nếu không có Nga

Người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo nền kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ nếu không nhận được hỗ trợ tài chính từ Nga.

Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde, cho biết nền kinh tế của Ukraine đã kiệt quệ trong năm 2013 và đang đối mặt với thảm họa khi Nga đang dần rút lại những khoản hỗ trợ tài chính trước đây cho Kiev.

"Nếu không nhận được hỗ trợ tài chính mà Nga đã ra hạn thêm vài tháng cách đây, họ (Ukraine) sẽ mất phương hướng”, bà Lagarde phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên kênh PBS của Mỹ.

IMF: Kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ nếu không có Nga - 1

Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde.

Nga đã quyết định đầu tư 15 tỷ USD mua trái phiếu chính phủ của Ukraine vào cuối năm ngoái và 3 tỷ USD đầu tiên đã được giải ngân vào tháng 12/2013. Moscow và Kiev cũng thỏa thuận từng bước giảm giá khí đốt cho Ukraine nhằm nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của nước này.

Tuy nhiên, quyết định bơm tiền và giải ngân đã bị đóng băng sau một cuộc đảo chính được thực hiện bởi người biểu tình vào tháng 2 vừa qua, dẫn tới các đảng cực hữu giành được những vị trí quan trọng trong chính phủ mới.

Giám đốc IMF thừa nhận rằng Ukraine đã bị tách khỏi thị trường tài chính quốc tế. Bà nhấn mạnh rằng tiền của IMF luôn có giá, đồng nghĩa Kiev sẽ phải làm để cải cách kinh tế, bao gồm thực hiện một số lựa chọn khó khăn.

“Khi một nền kinh tế cần cải cách, nó cần thay đổi toàn diện chính sách tài chính, tiền tệ và năng lượng”, bà Lagarde nói.

IMF cho biết, tổ chức này đã ký một điều khoản ràng buộc với Ukraine. Theo đó, Kiev sẽ nhận 14 đến 18 tỷ USD tín dụng dự phòng để cải cách nền kinh tế. Dự kiến, Ukraine sẽ nhận được tổng cộng 27 tỷ USD trong vòng 2 năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN