Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM

Hàng chục người dân phải đi ở nơi khác do nhà bị sập, nứt tường khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại xưởng sản xuất phân bón.

Tối 18/10, nhiều người dân có nhà lân cận với Công ty TNHH SX-TM-DV Đặng Huỳnh (66/2 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) phải thuê trọ nơi khác để ở do nhà bị sập, tốc mái, nứt tường. Hiện trường vụ nổ trong Công ty Đặng Huỳnh vẫn đang được công an phong tỏa. Phía ngoài đường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ nổ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của một nữ công nhân, 4 người bị thương và làm ít nhất 7 căn nhà sập, nhiều nhà bị tốc mái, nứt tường, bể kính.

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 1

Sau vụ nổ, cơ sở của Công ty Đặng Huỳnh chỉ còn lại đống đổ nát

Anh Nguyễn Hải Lý (34 tuổi) có nhà kế bên Công ty Đặng Huỳnh cho biết: “Nhiều mảng trần, tường nhà bị nứt, phần phía sau nhà tường bị sập nứt toác. Để đảm bảo an toàn cả gia đình phải đi ra ngoài ở. Chờ cơ quan chức năng giám định”.

Trong khi đó, nhiều nhà dân có nhà vách liền kề với cơ sở xảy ra nổ cửa đóng im ỉm. Ghi nhận, tất cả những căn nhà này bị nứt, sập, hư hỏng. “Tôi cùng gia đình tới ở nhờ nhà một người anh. Những gia đình khác có nhà bị hư hỏng thì thuê trọ, có người mướn nhà nghỉ để ở. Mọi sinh hoạt của những gia đình tại đây đều bị đảo lộn hoàn toàn” - bà Liên, người có nhà bị ảnh hưởng trong vụ nổ nói.

Nhiều căn nhà cấp 4 trên đường TA19 cũng bị ảnh hưởng nặng do sức công phá của vụ nổ. Tại đây, lực lượng dân quân cử người canh giữ để đảm bảo trật tự và giữ tài sản của các căn hà bị ảnh hưởng.

Sáng ngày 18/10, UBMT Tổ quốc Việt Nam quận 12 đã tổ chức đoàn đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ. Tại đây, đoàn hỗ trợ đối với người thiệt mạng 14,5 triệu đồng và người bị thương 9,5 triệu đồng/người. UBND phường Thới An cũng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ nổ 9 triệu đồng/người. Hỗ trợ 2 triệu đồng/căn nhà bị thiệt hại nặng (có 5 căn) và 1 triệu đồng/căn nhà bị sập trần la phông (có 3 căn). Theo báo cáo của UBND quận 12 có 7 căn nhà bị sập hoàn toàn, 5 căn nhà bị sập một phần và 40 căn nhà bị sập la phông, bể cửa kính.

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 2

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 3

Vụ nổ đã tạo hố sâu 2mx3m. Nhiều thùng phuy, can nhựa hóa chất văng kháp nơi. Lực lượng chức năng tìm thấy nhiều mảnh thịt văng xa ra khỏi khu vực nổ.

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 4

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 5

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 6

Những mẫu thịt tìm thấy được lực lượng cứu hộ cận thận bỏ vào túi nilong. Theo báo cáo của UBND quận 12, khả năng hai nạn nhân mất tích đã tử vong.

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 7

Nhiều mẫu thịt được lực lượng chức năng tìm thấy trên tường, mái tôn nhà dân

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 8

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 9

Lực lượng cứu hộ lật từng đống đổ nát để tìm kiếm

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 10

Đội chó nghiệp vụ cũng tham gia

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 11

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 12

Sức nổ khủng khiếp khiến nhiều nhà dân kế bên bị sập đổ nứt tường, tan hoang

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 13

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 14

Hơn 50 căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở TPHCM - 15

Những người dân có nhà bị ảnh hưởng phải đi ngủ nhờ nhà bà con hoặc tìm nơi thuê trọ để ở

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 17/10 một tiếng nổ đinh tai phát ra từ xưởng sản xuất của Công ty Đặng Huỳnh khiến toàn bộ nhà xưởng tại đây bị đổ sập hoàn toàn, nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Các nhà dân lân cận bị đổ sập, nứt tường.

Vụ nổ khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong. 4 nạn nhân khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hai nữ công nhân Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cả hai cùng quê Đồng Tháp) bị mất tích. Ngay sau vụ nổ, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường và tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Tại hiện trường, vụ nổ đã tạo thành hố sâu 2mx3m. Nhiều thùng phuy, can nhựa hóa chất văng khắp nơi. Cơ quan chức năng tìm thấy nhiều mảnh thịt bị văng xa khoảng trăm mét. Theo báo cáo của UBND quận 12, khả năng hai nạn nhân mất tích đã tử vong.

Được biết, Công ty Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi, làm giám đốc) hoạt động vào ngày 28/3/2003 với ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán giống cây trồng, mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật), tư vấn kỹ thuật cây trồng, sơ chế biến và mua bán nông sản, sản xuất phân bón (không sản xuất tại trụ sở) và vệ sinh nhà cửa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN