Hoang mang vì ngủ dậy thấy bò chết hàng loạt

Chiều ngày 4-8, bà H’ Minh Ayun – phó chủ tịch UBND xã Ea K’Nuêc, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết tại địa phương đang xảy ra tình trạng bò chết bất thường khiến người chăn nuôi lo lắng.

Theo ghi nhận, đã có 8 con bò của hai hộ chăn nuôi ở buôn Ea Nhái, xã Ea K’Nuêc bỗng nhiên chết bất thường.

Bà H’Túc Niê có 4 con bò bị chết kể lại, mấy ngày nay do trời mưa nên gia đình nhốt bò trong chuồng rồi cắt cỏ về cho ăn. Sáng ngày 3-8, gia đình ngủ dậy thì phát hiện bò lăn ra chết, bụng phình to, miệng sủi bọt.

Hoang mang vì ngủ dậy thấy bò chết hàng loạt - 1

Công an lập biên bản hiện tượng bò chết tại hộ bà H’Túc Niê

Nghi ngờ bò bị đầu độc bà H’Túc điện báo chính quyền. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở hộ gia đình ông Y Wí Niê. Tại đây cũng có có 4/7 con bị chết với cùng triệu chứng.

Theo bà H’Minh, những con bò bị chết ở buôn Ea Nhái đều có chung biểu hiện là bụng phình to, miệng sùi bọt mép. Sau khi nhận tin báo của người dân, xã đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Hoang mang vì ngủ dậy thấy bò chết hàng loạt - 2

4/7 con bò hộ ông Y Wí Niê lăn ra chết bất thường

“Đại diện công an huyện, xã, thú ý đã lập biên bản, lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Bước đầu xác định, bò chết là nghi do bị chướng hơi dạ cỏ” – bà H’Minh thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐẠI DŨNG (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN