Hổ vồ chết nhân viên chăm sóc ở Bình Dương

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Con hổ có dấu hiệu bị bệnh chán ăn. Nhân viên chăm sóc vào chuồng vỗ về, đút thịt cho hổ ăn thì bất ngờ bị vồ chết

Tối 23-9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ chết người xảy ra tại cơ sở nuôi hổ tư nhân đóng tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Lương Văn Hải, 40 tuổi, quê Thái Bình, là nhân viên chăm sóc hổ tại cơ sở này vào chuồng đút thịt cho một chú hổ lớn ăn thì bất ngờ con hổ này vồ vào vùng đầu anh khiến anh đổ gục và tử vong sau đó. Trước đó, con hổ này có có dấu hiệu bị bệnh, chán ăn.

Hổ vồ chết nhân viên chăm sóc ở Bình Dương - 1

Chăm sóc hổ là một trong những công việc nguy hiểm nhất (ảnh mang tính minh họa)

Được biết cơ sở nuôi hổ này là của Công ty Bia Thái Bình Dương – Pacific. Hiện tại cơ sở này nuôi hơn 10 cá thể hổ. Cơ sở này đã nuôi hổ nhiều năm qua với mục đích được cho là bảo tồn chứ không phải kinh doanh.

Hiện tại Bình Dương có 3 đơn vị được phép nuôi hổ thí điểm gồm: Công ty Bia Thái Bình dương - Pacific (Dĩ An), khu du lịch Thanh Cảnh (Thuận An) và khu du lịch Đại Nam (Thủ Dầu Một).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN