HN: Sản phụ mới sinh con nhảy cầu Phù Đổng tự tử

Sự kiện: Tin nóng

Một người phụ nữ đi đến cầu Phù Đổng để lại xe máy sau đó gieo mình xuống sông tự tử. Hiện tại, gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể người phụ nữ.

HN: Sản phụ mới sinh con nhảy cầu Phù Đổng tự tử - 1

Bên dưới sông có 2 chiếc thuyền tìm kiếm thi thể nạn nhân

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối 17/10, tại cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

Thời điểm trên nhiều người tham gia giao thông phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu rồi rơi xuống sông. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương tìm kiếm.

Nạn nhân tên là Phạm Thị Bích L (SN 1991) quê ở Hà Nội. 20h tối 17/8, L. rời khỏi nhà, sau đó gia đình không thấy về.

Bà T một người cô ruột của nạn nhân cho hay, L. mới sinh con được hơn 1 tháng. “Chồng và mọi người bên gia đình nhà chồng rất yêu thương L. Tối hôm qua, L. có nói với mẹ chồng trông cháu con đi có việc nhưng sau đó gia đình không thấy về đã lên nhà mẹ đẻ hỏi thì không có thông tin gì. Khi đi L. không mang theo điện thoại, tiền. Đến hơn 11 giờ đêm thì chúng tôi  nghe tin người dân báo phát hiện chiếc xe máy của L. ở trên cầu Phù Đổng”, bà T chia sẻ.

Theo bà T, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã thuê người nỗ lực tìm kiếm thi thể chị L. nhưng đến trưa nay (18/10) vẫn chưa thấy.

Được biết, nạn nhân mới thi tuyển công chức và đang là y tá tại một quận nội thành Hà Nội. Chồng cô đang học nghề cắt tóc thời trang.

Đại tá An Thanh Bình,Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường và hiện tại vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tìm kiếm nạn nhân. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy mang BKS Hà Nội. Người nhà nạn nhân đi khắp hai bên sông Đuống và khu vực cầu Phù Đổng với hy vọng sớm tìm được thi thể nạn nhân. Phía bên dưới sông có 2 chiếc thuyền tham gia vào việc tìm kiếm thi thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN