HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao

Để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, gần 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) phải chặt bỏ khiến người dân Thủ đô xót xa.

Sáng 4/11, khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường đoạn cắt đường Nguyễn Tuân và đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) bị đốn hạ để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh. Cảnh tượng này khiến nhiều người dân sinh sống dọc hai bên đường và các sinh viên hay đi qua đoạn đường này tiếc nuối...

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 1

Một gốc cây xà cừ 60 năm tuổi bị đốn hạ

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều người đi đường ngỡ ngàng, xót xa trước cảnh tượng hàng trăm cây xà cừ cổ thụ bị đốn hạ. Những thân cây mấy chục năm tỏa bóng mát cho người đi đường nay nằm lăn lóc trên đường để lại một khoảng trống. Con đường giờ chỉ còn nhìn thấy toàn những khối bê tông mọc lên.

Chứng kiến hàng cây bị chặt, chị Phạm Thị Thùy Dương (sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) xót xa nói: "Hàng cây chắn được rất nhiều bụi đường và che bóng mát cho người dân. Thành phố đang cần cây xanh, vậy mà lại chặt đi".

Dương Thúy Quỳnh (SN 1993) hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Văn học – trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chia sẻ: "Mình thường xuyên đi qua con đường Nguyễn Trãi. Từ lúc hàng cây bị đốn hạ, con đường hiu quạnh, cô đơn hẳn. Khói bụi tứ tung, nắng thì chói chang... Mình thực sự nuối tiếc nên đã làm bài thơ chia sẻ cảm xúc cùng mọi người".

Sống bên hàng cây từ khi còn bé, bà Hoàn (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết, hàng cây này đã được trồng khoảng 60 năm rồi. "Đau lắm nhưng không biết làm thế nào vì nhà nước làm đường cho người dân đi. Được cái nọ thì đành chịu mất cái kia thôi" - bà Hoàn tiếc nuối nói.

Được biết, hàng trăm cây cổ thụ bị chặt hạ nhằm phục vụ làm đường sắt trên cao và đường hầm qua ngã ba này.

Hình ảnh hàng cây cổ thụ chị đốn hạ, nằm lăn lóc bên đường Nguyễn Trãi:

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 2

Những cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) bị đốn hạ để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 3

Người dân Thủ đô đi qua đoạn đường này ngơ ngác nhìn. Hình như họ chưa hiểu nổi vì sao những cây cổ thụ lại bị đốn hạ.

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 4

Hàng trăm thân cây to nằm chỏng chơ bên đường

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 5

Những thân cây xếp hàng chờ được mang đi

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 6

Một số cây còn nằm cả xuống lòng đường

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 7

Hàng cây này được trồng cách đây khoảng 60 năm

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 8

Cả một đoạn đường dài vắng bóng cây

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 9

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 10

HN: Hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ vì đường sắt trên cao - 11

Người dân đi tập thể dục xót xa khi thấy cảnh tượng này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN