Hé lộ nguyên nhân 2 thanh niên đuổi đánh cảnh sát ở Quảng Ninh

Bị tổ công tác công an phường dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, hai người đi xe máy thể hiện thái độ chống đối dẫn tới xô xát.

Hé lộ nguyên nhân 2 thanh niên đuổi đánh cảnh sát ở Quảng Ninh - 1

Hai thanh niên tấn công cán bộ tổ công tác Công an phường Hải Yên làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn (ảnh: cắt từ clip)

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ cảnh sát và một cán bộ trật tự phường xô xát với một nhóm thanh niên ở địa bàn phường Hải Yên, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) gây xôn xao trên mạng xã hội, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Hải Yên cho biết, vụ việc đã được Công an TP.Móng Cái thụ lý, giải quyết.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên đầu bị chảy máu nhưng vẫn rất hung hăng lao vào xô xát với chiến sĩ cảnh sát. Sau một hồi giằng co, hai thanh niên cầm đồ vật tấn công, rượt đuổi chiến sĩ cảnh sát và cán bộ trật tự phường, kèm theo những lời chửi bới, lăng mạ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Móng Cái đã phối hợp với Công an phường Hải Yên xác minh vụ việc.

Hé lộ nguyên nhân 2 thanh niên đuổi đánh cảnh sát ở Quảng Ninh - 2

Nhóm thanh niên rượt đuổi, tấn công cảnh sát mặc sắc phục (ảnh: cắt từ clip)

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, khoảng 8h35 ngày 9.5, tổ công tác Công an phường Hải Yên và cán bộ trật tự phường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực khu 5, phường Hải Yên.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an phường Hải Yên phát hiện anh Đỗ Nho An (SN 1974 quê ở Hưng Yên, tạm trú tại khu 5, Hải Yên, TP.Móng Cái) điều khiển xe máy chở Phan Khắc Tuyên (SN 1988, cùng trú tại Khu 5, phường Hải Yên) di chuyển từ quốc lộ vào đường liên khu (thuộc khu 5) nhưng không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe.

Anh Đỗ Nho An dừng xe lại nhưng không xuống xe. Nhận thấy anh An có thái độ chống đối nên cảnh sát trật tự phường Hải Yên là Nguyễn Sơn Dương đã rút chìa khoá xe. Anh An giằng co với anh Dương để lấy lại chìa khóa xe máy.

Cùng lúc này, anh Phan Khắc Tuyên cố ý đẩy xe máy đi thì bị cán bộ tổ công tác ngăn lại. Anh Tuyên liền văng lời chửi tục đối một cán bộ trong tổ công tác. Trong lúc xô xát, anh Tuyên bị thương chảy ở vùng đầu.

Sau đó nhóm anh Tuyên đã dùng gạch đuổi đánh cán bộ tổ công tác công an phường Hải Yên.

Clip: Nhóm thanh niên đuổi đánh 2 cảnh sát Quảng Ninh (clip: FB)

Cặp vợ chồng bóp cổ công an để “cướp” xe SH vi phạm

Trong lúc bị tạm giữ xe máy do vi phạm, Quyên đã bóp cổ chiến sĩ công an để một nam thanh niên đi cùng chồng "cướp"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN