Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây

Lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên được tổ chức tại Hồ Tây sẽ diễn ra vào ngày 24/2, tuy nhiên ngay từ chiều hôm nay nhiều đội tuyển đã ráo riết luyện tập để chuẩn bị cho cuộc tranh tài.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 1

Theo ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn Hoá và Thể Thao Hà Nội), ngày 24/2 thành phố sẽ tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng năm 2018. 

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 2

Tại giải lần này sẽ có 27 đội tuyển với trên 400 vận động viên tham dự đến từ nhiều câu lạc bộ ở một số tỉnh và quận huyện của Tp Hà Nội tham gia tranh tài.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 3

 Giải tổ chức với hai hạng mục đua thuyền truyền thống (dành cho các đội của quận, huyện TP Hà Nội) và đua thuyền tiêu chuẩn (câu lạc bộ các tỉnh, thành).

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 4

Mỗi hạng mục sẽ bao gồm 3 nội dung nam, nữ và nam nữ phối hợp, thi đấu trên đường đua mặt nước cự ly 600m

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 5

Địa điểm tổ chức tại Hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên (từ chùa Trấn Quốc đến vườn hoa Lý Tự Trọng) với đường đua dài 600m

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 6

Được biết, đây là lần đầu tiên Thành phố Hà Nội tổ chức đua thuyền trên Hồ Tây, nếu lễ hội thành công thành phố sẽ tổ chức thành hoạt động thường niên và các đội mời có thể mở rộng ra khu vực ASEAN.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 7

Ngay từ chiều 23/2, tại  CLB Đua thuyền Hà Nội (292 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội), nhiều đội tuyển đã ráo riết luyện tập để chuẩn bị cho cuộc tranh tài ngày mai.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 8

Trao đổi với PV, chị Dương Thị Mai (Huấn luyện viên bộ môn đua thuyền Canoeing Thái Nguyên) cho biết, với nội dung đua thuyền truyền thống đội tuyển tham dự gặp rất nhiều khó khăn bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển dự thi ở bộ môn này.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 9

 “Cái khó nhất là tìm được sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội thi, của từng tay chèo cho tới người cầm lái hay đội trưởng, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được vị trí cao nhất trong giải lần này.” Chị Mai chia sẻ.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây - 10

Được biết, tổng giá trị giải thưởng: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng chẵn). Ban tổ chức cũng sẽ trao huy chương và tiền thưởng cho các VĐV đội đạt thứ hạng nhất, nhì, ba của các nội dung thi đấu; Trao cờ đội Nhất, Nhì, Ba cho các đội. Giải sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng tham dự trong ngày diễn ra sự kiện.

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng

Người dân, du khách tìm đến chợ Viềng lúc nửa đêm với mong muốn mua được những món “hàng độc”, cầu tài, lộc cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN