Hàng xóm nói gì về người giúp việc đánh đập, tung hứng bé gái gần 2 tháng tuổi

Nhiều hàng xóm nói rằng họ bất ngờ và khổng hiểu sao bà Hàn lại hành hạ cháu bé mới gần 2 tháng tuổi đã man như vậy.

Hàng xóm nói gì về người giúp việc đánh đập, tung hứng bé gái gần 2 tháng tuổi - 1

Hình ảnh người phụ nữ bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi gây bức xúc dư luận. Ảnh cắt từ clip

Công an TP.Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú tại thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Bà Hàn là người phụ nữ có hành vi đánh đập, tung hứng cháu bé gần 2 tháng tuổi con chị N.T.P. (ở phường Quang Trung, TP.Phủ Lý) trong 3 đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Sự việc bà Hàn bị bắt khiến nhiều người dân thôn Bình Thượng nơi nữ giúp việc cư trú xôn xao bàn tán.

Một số hàng xóm của gia đình bà Hàn cho biết, họ rất bất ngờ khi người phụ nữ đánh đập cháu bé trong clip gây xôn xao trên mạng lại là bà Hàn.

"Ở địa phương, bà Hàn vốn là người chịu khó, chưa va chạm với ai nên khi xem clip bà ấy đánh cháu bé tôi không hiểu vì sao bà Hàn lại có thể hành động như vậy", bà T, một người dân thôn Bình Thượng chia sẻ.

Theo người dân địa phương, vợ chồng bà Hàn có 4 người con, 2 cô con gái đầu lập nghiệp trong miền Nam, 2 người còn lại thì làm ở Hà Nội. Bà ấy đi làm giúp việc ở Hà Nam, còn chồng ở nhà.

Về phía gia đình, ông M (chồng bà Hàn) cho biết, sau khi biết tin vợ bị bắt, ông rất lo lắng lên Hà Nam để gặp vợ nhưng không được.

"Hôm qua tôi qua cơ quan công an mà chưa được gặp, đến tối về nhà và sáng nay lại mang áo rét lên cho vợ. Nhưng công an chỉ cho gửi vào chứ không được gặp trực tiếp”, ông M, cho biết.

Theo chia sẻ của ông M., ngày 23.11 ông đã tới gia đình cháu bé xin tha thứ, nhưng phía gia đình nói để cơ quan pháp luật giải quyết.

“Giờ tôi rất bối rối không biết làm như thế nào, tôi chỉ biết chờ đợi để được gặp vợ, còn sự việc thế nào thì phải đợi công an”, ông M. nói.

Hàng xóm nói gì về người giúp việc đánh đập, tung hứng bé gái gần 2 tháng tuổi - 2

Sau khi vợ bị bắt, ông M vội đóng cửa lên Hà Nam tìm gặp vợ và xin lỗi gia đình cháu bé.

Trước đó, chiều 22.11, chị P mở điện thoại kiểm tra camera giám sát ở nhà thì bàng hoàng phát hiện con gái mới 1 tháng 17 ngày của chị bị người phụ nữ giúp việc của gia đình là Nguyễn Thị Hàn hành hạ.

Hình ảnh đoạn clip chị P đăng tải cho thấy, cháu bé con chị P đang nằm ở trên giường thì Hàn tiến lại gần liên tục dùng tay tát vào đầu. Thấy bé chưa hết khóc, người phụ nữ giúp việc mắng chửi, tiếp tục đánh nhiều cái vào mông cháu bé. Đỉnh điểm, người phụ nữ giúp việc còn tung cháu bé lên trên không nhiều lần. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người  giật mình, sợ hãi và rất bất bình.

Quá bức xúc trước hành vi của người giúp việc, gia đình chị P đã đưa người giúp việc này tới Công an TP.Phủ Lý để trình báo sự việc, đồng thời chị P cũng đăng tải clip lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hàn để điều tra làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Tại cơ quan điều tra, Hàn khai nhận, hai lần đánh con chị P, một sáng 20.11 và một lần vào chiều cùng ngày, còn hành vi tung hứng cháu bé Hàn thực hiện vào ngày 22.11.

Về lý do hành hạ cháu vé, Hàn lý giải, khi cháu bé con chị P khóc, Hàn dỗ cháu bé nín để làm việc nhà nhưng không được. Vì không giữ được bình tĩnh nên Hàn đã đánh cháu bé.

Clip: Người giúp việc đánh đập, quăng quật bé gái gần 2 tháng tuổi

Người giúp việc khai lý do đánh đập, tung hứng bé gái gần 2 tháng tuổi

Tại cơ quan điều tra, người giúp việc khai lý do 2 lần đánh cháu bé và 1 lần tung hứng cháu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực - Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Người giúp việc hành hung bé 2 tháng tuổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN