Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ

Nhà ít thì cao hơn mặt đường vài mét, cá biệt có trường hợp nằm cao gần 20m so với mặt đường

Đó là tình cảnh hàng loạt ngôi nhà của người dân nằm ở dốc Ổi, thôn Tân Diêm và đèo Cao thôn Long Thạnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết trong quá trình triển khai dự án Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ (QL) 1A, đoạn đi qua địa phương này, đội thi công đã đào một phần diện tích ở chân núi thuộc 2 khu vực trên khiến nhiều ngôi nhà bỗng dưng nằm ngay trên sát bờ vực.

Ít thì cao hơn mặt đường vài mét, cá biệt có trường hợp nằm cao gần 20m so với mặt đường nhìn vô cùng nguy hiểm, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết, các trường hợp trên chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện và tỉnh để có hướng xử lý thích hợp. Một số hình ảnh mà phóng viên báo Dân Việt ghi nhận về những ngôi nhà tại khu vực trên.

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 1

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 2

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 3

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 4

Dù thấp nhưng cũng nằm cao hơn mặt đường nhựa 3-5m

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 5

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 6

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 7

Cá biệt có nhà nằm ngay trên miệng vực nằm cao cách mặt đường gần 20m

Hàng loạt nhà bỗng "cheo leo triền núi" sau mở rộng quốc lộ - 8

Một con đường dẫn lên một ngôi nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN