Hàn Quốc mua hàng chục máy bay chiến đấu

Hàn Quốc ngày hôm qua (17/4) cho biết nước này sẽ chi 1,6 tỷ USD để mua máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ nhằm cải thiện khả năng đối phó với những đe dọa từ Triều Tiên.

Ngày hôm qua (17/4), Hàn Quốc đã thông báo nước này đã ký hợp đồng mua máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian với trị giá 1,8 nghìn tỷ won (tương đương 1,6 tỷ USD).

Cục quản lý chương trình tiếp nhận quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) từ chối tiết lộ về số lượng máy bay trực trong hợp đồng này, nhưng một quan chức giấu tên cho biết con số này là 36 chiếc.

“Động cơ mạnh mẽ và khả năng mang theo nhiều loại vũ khí của Apache cũng như khả năng tấn công mục tiêu chính xác của loại trực thăng này được đánh gia cao hơn các loại trực thăng cùng loại khác”, một quan chức của DAPA cho biết.

Kế hoạch mua máy bay trực thăng chiến đấu mới của Hàn Quốc được tiết lộ trước khi căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến thành thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vào tháng 2/2013.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang dự định mua 60 máy chiến đấu trong năm nay. Seoul đang cân nhắc lựa chọn lựa đối tác, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của tập đoàn Lockheed Martin, F-15 của Boeing và Eurofighter Typhoon của châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN