Hàn Quốc: Con trai chủ phà Sewol lĩnh án tù

Con trai cả và 2 anh em của tỉ phú chủ phà Sewol đã phải lĩnh án tù với tội danh liên quan đến thảm họa đắm phà.

Ngày 5/11, tòa án Hàn Quốc đã kết án 3 người thân của tỉ phú chủ phà Sewol và các đồng phạm khác với tội danh tham nhũng, 4 tháng sau khi xác của nhà tỉ phú này được phát hiện trên một cánh đồng nơi ông ta chạy trốn chiến dịch truy nã quy mô lớn.

Hàn Quốc: Con trai chủ phà Sewol lĩnh án tù - 1

Vụ đắm phà Sewol là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc

Thi thể của tỉ phú Yoo Byung-eun được phát hiện trong một chiếc lều bỏ hoang trên đồng hồi tháng Bảy sau khi hàng ngàn cảnh sát, quân đội Hàn Quốc được huy động tham gia chiến dịch truy nã lớn nhất trong lịch sử nhằm bắt bằng được ông này.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng hành vi tham nhũng của tỉ phú này là một trong những nguyên nhân gây ra thảm họa đắm phà Sewol hồi tháng Tư khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là học sinh một trường trung học.

Các điều tra viên Hàn Quốc cho biết tỉ phú Yoo đã kiểm soát công ty vận hành phà Sewol thông qua một mạng lưới công ty cổ phần phức tạp, trong đó các con trai và tay chân thân tín của ông ta nắm giữ cổ phần khống chế.

Hôm thứ Tư, người phát ngôn tòa án quận Incheon cho biết con trai cả của tỉ phú Yoo là Yoo Dae-gyun đã bị kết án 3 năm tù vì tội tham ô và phản bội lòng tin.

Hàn Quốc: Con trai chủ phà Sewol lĩnh án tù - 2

Yoo Dae-gyun, con trai chủ phà Sewol lĩnh án

Hai anh em trai của tỉ phú Yoo Byung-eun cũng bị kết án với tội danh tham nhũng và mức án mà họ phải nhận là từ một đến 2 năm.

Ngoài ra, 10 trợ lý thân cận của tỉ phú này cũng bị kết án tới 4 năm tù với tội danh tham ô và các tội danh tham nhũng khác. Những người bị kết án trong phiên tòa này có thời hạn một tuần để kháng án.

Vụ đắm phà Sewol là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc trong hàng chục năm trở lại đây, khiến người dân nước này chìm trong đau buồn và giận dữ, trong khi nhà chức trách cho rằng việc phà chở quá tải, chằng buộc không cẩn thận cùng với sự bất hợp lý của chiến dịch cứu hộ đã gây ra con số thương vong quá lớn như vậy.

Hồi tháng trước, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với thuyền trưởng phà Sewol và án chung thân cho 3 thuyền viên khác. Tòa án Hàn Quốc sẽ ra phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo này vào cuối tháng 11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN