Hạn hán năm nay là kỷ lục trong 100 năm qua

Chiều 17.3, Bộ TN&MT đã có buổi họp báo thường kỳ và trả lời các câu hỏi về phòng, chống hạn hán.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho rằng đợt hạn hán vừa qua là kỷ lục trong vòng 100 năm qua.

Theo ông Hải, tình trạng hạn hán trên đã được trung tâm dự báo và cảnh báo từ cuối tháng 8-2015.

"Chúng tôi đã đưa ra nhận định về hiện tượng El Nino ở mức độ kỷ lục kéo dài suốt năm 2015 và còn kéo dài sang năm 2016. Việc cảnh báo hạn hán và xâm nhập mặn cũng được phát vào giữa mùa mưa của năm 2015... Chúng tôi cũng đã đưa ra cảnh báo hạn hán năm nay ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ còn khốc liệt hơn đợt hạn hán năm 2014 vừa qua..." - ông Hải nói.

Theo ông hải, lý do là mưa năm 2014 đã ít, mưa năm 2015 tiếp tục ít nữa. Năm 2014 thiếu hụt lượng mưa khoảng 30%-40%, năm 2015 còn thiếu hụt hơn năm 2014.

Hạn hán năm nay là kỷ lục trong 100 năm qua - 1

Dự báo hạn hán sẽ lan rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Hạn hán ở Ninh Thuận. Ảnh: HOÀNG TÂM

Ông Hải cho biết thêm hiện tượng El Nino đang ở mức kỷ lục, hiện hơn 3,1 độ, cao hơn cả đợt El Nino năm 1997-1998 (2,3 độ). Hiện tượng El Nino cao đỉnh điểm còn tiếp tục gây ra hậu quả hạn hán đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Trung Trung Bộ và có khả năng lan rộng ra Bắc Trung Bộ trong các tháng tiếp theo...

Ông Hải cho rằng năm rồi lũ ở đồng bằng sông Cửu Long thấp nhất kể từ năm 1926. "Nói chung chúng ta mất cả mùa lũ vừa qua..." - ông Hải nói.

Ông Hải dự báo hiện tượng hạn hán năm nay sẽ kéo dài đến tháng 6-2016, mùa mưa đến muộn và tình hình hạn hán sẽ càng gay gắt hơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIẾT LONG (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN