Hai tài xế xe khách kể lại phút thoát hiểm trên đèo Bảo Lộc

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, chiều tối ngày 13-8, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhưng nhờ vào mưu trí của tài xế đã tránh khỏi một vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.

Vào thời điểm trên, xe khách 45 chỗ BKS 51B – 054.27 do tài xế Lương Đức Hưng (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển đã bị mất lái, tông vào xe đuôi xe giường nằm BKS 72B – 018.06 của Nhà xe Thảo Hồng, do tài xế Văn Lữ Cường (ngụ tại Bà Rịa – VũngTàu) điều khiển.

Hai tài xế xe khách kể lại phút thoát hiểm trên đèo Bảo Lộc - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm này, trên xe khách BKS 51B – 054.27 có hơn 30 người, đang trên đường đi du lịch từ Đà Lạt trở về nhà, xe Thảo Hồng có 47 người, chạy theo hướng từ Đà Lạt đi Vũng Tàu. 

Rất may vụ tai nạn chỉ gây trầy xước nhẹ cho 6 người trên cả hai xe và đều không phải chuyển tới bệnh viện. Sở dĩ nhiều người may mắn thoát nạn là nhờ vào sự mưu trí của tài xế.

Theo tài xế Lương Đức Hưng, khi xuống đèo Bảo Lộc được hơn 4km, ông phát hiện phát hiện xe mất kiểm soát. Chiếc xe chạy gần như tự do với tốc độ cao từ 65-70m/h, vượt quá khả năng kiểm soát, mặc dù tài xế đã cố gắng đạp phanh để khống chế tốc độ. 

Lúc này tất cả hành khách trên xe đều vô cùng hoảng loạn, nhiều tiếng khóc lóc, la hét, bởi điểm xảy ra sự cố một bên vách núi, bên kia là vực sâu hun hút.

Đối mặt với giây phút kinh hoàng trên, tài xế Lương Đức Hưng đã cố gắng giữ bình tĩnh, điều khiển chiếc xe khách gặp sự cố vượt qua vượt qua 3 xe ôtô con và 2 khúc cua trên đèo Bảo Lộc. 

Điều khá may mắn là vào thời điểm này, tại vị trí xe khách BKS 51B – 054.27 gặp nạn không có xe tải hoặc các loại xe ôtô lớn lưu thông. Trước tình thế vô cùng cấp bách và nguy hiểm, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, tài xế Hưng buộc phải điều khiển cho xe tông trực diện vào đuôi xe khách BKS 72B – 018.06 của Nhà xe Thảo Hồng.

Hai tài xế xe khách kể lại phút thoát hiểm trên đèo Bảo Lộc - 2

Đèo Bảo Lộc thường xuyên xảy ra TNGT

Tài xế Văng Lữ Cường, người điều khiển xe khách của nhà  xe Thảo Hồng cho biết, cú va chạm mạnh giữa hai xe khiến cho nhiều hành khách đang nằm văng ra khỏi giường, nhiều tiếng kêu cứu thất thanh vang lên.

Qua gương chiều hậu, tài xế Cường quan sát thấy xe khách BKS 51B – 054.27 đang dính vào đuôi xe do ông điều khiển. Với kinh nghiệm 20 năm chuyên chạy tuyến đường đèo, ông Cường phỏng đoán xe khách gây tai nạn đã bị sự cố nên ông đã cố gắng điều khiển xe giữ thăng bằng, đồng thời liên tục bấm còi để cảnh báo các xe đang lên đèo, bởi lúc này cả hai xe đã lấn sang bên trái đường và dính hẳn vào nhau. Xe khách BKS 72B – 018.06 đã dìu xe gặp nạn trên 40m rồi dừng lại.

Hai tài xế xe khách kể lại phút thoát hiểm trên đèo Bảo Lộc - 3

Nhờ vào sự mưu trí của tài xế nhiều du khách đã may mắn thoát nạn

Tại hiện trường, đầu xe khách 51B – 054.27 vẫn dính chặt vào đuôi xe giường nằm 72B – 018.06. Trước khi dừng lại sau vụ va chạm, cả 2 xe khách đều lấn hoàn toàn qua làn đường bên trái. Vệt bánh xe “cày” trên mặt đường mà Công an đo được kéo dài 35m.

Hành động bình tĩnh, mưu trí của tài xế Hưng đã tránh được một vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra. QL20, đoạn qua đèo Bảo Lộc dài hơn 10km, có nhiều khúc của quanh co, nguy hiểm. Tuyến đèo này thường xuyên xảy ra những vụ nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo giới tài xế, lên đèo bằng số nào thì xuống đèo nên cài số đó để tránh tình trạng rà phanh quá nhiều, dễ dẫn đến những sự cố về phanh khi xuống đèo.

Tài xế mưu trí cứu 30 người khi xe khách mất phanh ở đèo Bảo Lộc

Khoảng 16h ngày 13-8, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe khách 45 chỗ BKS 51B – 054.27 do tài xế Lương Đức Hưng (ngụ tại TP...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Ngân (CAND)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN