Hái rau cạnh trạm điện 220 KV, người đàn ông tử vong

Sự kiện: Tin ngắn Ninh Bình

Trong lúc ra khu vực trạm điện 220 KV gần nhà để hái rau, một người đàn ông ở TP Ninh Bình bất ngờ bị điện giật tử vong.

Hái rau cạnh trạm điện 220 KV, người đàn ông tử vong - 1

Hiện trường nơi ông Phạm Bá T. ở Ninh Bình bị điện giật tử vong khi đi hái rau

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 10 giờ ngày 19-11, tại khu vực Trạm 220 KV (thuộc phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân là ông Phạm Bá T. (SN 1975), ngụ phố Mía Đông, phường Ninh Khánh.

Thời điểm trên, một số người dân đi ra khu vực trạm điện 220 KV đã tá hỏa khi thấy ông T. nằm bất động, kiểm tra thì thấy ông T. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an TP Ninh Bình đã tới hiện trường làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T..

Theo người nhà nạn nhân, cũng như mọi ngày, sáng sớm ngày 19-11, ông T. ra khu vực trạm điện để hái rau, đến khoảng 10 giờ thì gia đình nhận được hung tin.

Theo ông Đặng Minh Hiển, Giám đốc điện lực TP Ninh Bình, sự việc ông T. bị điện giật chết sáng 19-11 không phải do điện rò rỉ từ trạm điện mà là do điện từ đường dây của một khách hàng bị hở gây ra.

Sự thật tin 40 công nhân thương vong vì điện giật ở Hà Nam

Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã lên tiếng trước thông tin 40 công nhân của một công ty đóng trên địa bàn bị điện giật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN