Hải Phòng tổ chức họp báo vụ sập cần cẩu kinh hoàng

Chiều nay (18.11), UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ sập cần cẩu kinh hoàng vào lúc 11h15 cùng ngày, tại công trường đang thi công ở lô 30A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền.

Nạn nhân tử vong trong vụ sập cần cẩu ở Hải Phòng là anh Lê Quang Bảy (SN 1966, trú tại số 9/161 phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền). Hai người bị thương là anh Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại Kiến Xương, Thái Bình; nhân viên lái cẩu) và bà Nguyễn Thị Thuần (67 tuổi, trú tại Q.Kiến An, Hải Phòng; chỉ bị xây xát nhẹ).

Tại buổi họp báo vụ sập cần cẩu kinh hoàng, ông Phạm Hữu Thư - Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng - cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở LĐTBXH, Sở GTVT, UBND quận Ngô Quyền cùng các ngành, đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chỉ đạo cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra.

Hải Phòng tổ chức họp báo vụ sập cần cẩu kinh hoàng - 1

Ông Phạm Hữu Thư phát biểu tại cuộc họp báo vụ sập cần cẩu.

Chiều cùng ngày, UBND thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình những người bị nạn. UBND thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị thương.

UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo dừng ngay việc thi công công trình để phục vụ công tác điều tra, tìm ra nguyên nhân vụ sập cần cẩu. Đồng thời, các ban ngành liên quan sẽ kiểm tra toàn bộ các đơn vị thi công có sử dụng  thiết bị nâng hạ trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo chỉ có phía cơ quan chức năng TP.Hải Phòng phát biểu trước báo chí về vụ việc. Trong khi đó, chưa thấy nhà thầu thi công là Công ty Xây dựng Bạch Đằng 5 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng) có bất kỳ thông tin gì về sự cố sập cần cẩu nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN