Hãi hùng bún gạo "bàn chân thối" ở Trung Quốc

Sản phẩm bị người tiêu dùng Trung Quốc gọi là “bún bàn chân thối” bởi các nhân viên cơ sở này thường xuyên dùng chân giẫm lên bún.

Những hình ảnh làm bún gạo bằng chân ở xưởng bún Tongcheng, TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được đăng tải gần đây đã khiến người dân nước này phẫn nộ.

Hãi hùng bún gạo "bàn chân thối" ở Trung Quốc - 1

Nhân viên nhà máy giẫm đạp, thậm chí nằm ngủ lên đống bún

Trong các bức ảnh, nhân viên xưởng bún mặc thường phục, vô tư giẫm lên thực phẩm trên sàn nhà. Một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc cho biết: “Các nhân viên ở đây dùng chân đất giẫm lên đống bún, thậm chí khi họ mới đi bộ từ ngoài về. Buổi chiều, họ nằm ngủ trên đống bún trước khi đóng gói và vận chuyển sản phẩm đến các cửa hàng. Chúng tôi sẽ không nương tay với hành vi vi phạm luật y tế và vệ sinh này”.

Hãi hùng bún gạo "bàn chân thối" ở Trung Quốc - 2

Hãi hùng bún gạo "bàn chân thối" ở Trung Quốc - 3

Cảnh tượng hỗn độn, dơ bẩn ở cơ sở làm bún

Theo các nhà chức trách, những hình ảnh này được chụp trước Lễ hội mùa xuân Trung Quốc 31/1 và cơ sở làm bún này đã bị đóng cửa để kiểm tra các điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt. Những công nhân trong các bức ảnh đã không còn làm việc tại đây.

Một bạn đọc có ý kiến sau khi xem bức ảnh: “Những bức ảnh này thực sự gây sốc, tôi không thể tin nổi vào mắt mình”. Một bạn đọc khác thốt lên: “Thật kinh tởm, chúng tôi từng dùng rất nhiều sản phẩm của cơ sở này trước đây. Chúng tôi sẽ không bao giờ ăn chúng thêm một lần nào nữa và gọi đây là bún bàn chân thối”.

Hãi hùng bún gạo "bàn chân thối" ở Trung Quốc - 4

Được biết, vào năm ngoái, cơ sở làm bún này đã từng dính vụ bê bối vệ sinh tương tự và chủ xưởng đã hứa sẽ sửa đổi. Tuy nhiên, với lần tái phạm này, chắc chắn họ sẽ bị phạt nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Vũ (Người Lao Động/Daily Mail)
Điểm mặt thực phẩm Trung Quốc cực độc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN