Hai học sinh rơi xuống hồ, 1 tử vong, 1 nguy kịch

Sự kiện: Tin nóng

Ba học sinh ra hồ chơi, nhưng không may 2 hai em rơi xuống hồ khiến 1 em tử vong, em còn lại may mắn được người dân cứu, nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 23-9, bác sĩ Nguyễn Minh Nhựt, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), cho biết trưa cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân đuối nước gồm em Phan Quý Ph. (học sinh lớp 3, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) và Nguyễn Ngọc Kiều D. (học cùng lớp, ngụ cùng địa bàn).

Hai học sinh rơi xuống hồ, 1 tử vong, 1 nguy kịch - 1

Bệnh viện và gia đình đưa thi thể cháu Ph. về nhà tổ chức tang lễ

Theo bác sĩ Nhựt, khi nhập viện, em Ph. đã tử vong ngoại viện. Riêng em D. bệnh viện đã tiến hành sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk do có em bị khá nặng, vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Trước đó, 11 giờ 30 phút ngày 23-9, 2 em học sinh này cùng một người bạn chung lớp ra khu vực hồ nước ở phường Đoàn Kết chơi. Tại đây, không may 2 em Ph. và D. rơi xuống hồ. Thấy vậy, người bạn còn lại chạy đến nhà gần bên kêu cứu.

Ông Lê Văn Danh (nhà gần hồ) cho biết khi ông chạy tới hiện trường thì thấy 2 học sinh đang vùng vẫy trong hồ. Ông lao xuống cứu được em D. lên rồi quay lại thì em Ph. đã chìm xuống nước. Phải mất ít phút sau mới đưa được em Ph. lên vì hồ quá sâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN