Hà Nội vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây trong 3 ngày

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, lực lượng chức năng đã vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây, số lượng cá chết ở hồ vẫn còn nhiều.

Hà Nội vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây trong 3 ngày - 1

Hà Nội đã vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây

Ngày 3.10, số lượng cá chết ở Hồ Tây vẫn dày đặc, phủ trắng cả mặt hồ kéo dài hàng km. Dọc đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục có mặt ở khu vực Hồ Tây để chỉ đạo việc vớt cá chết, xử lý môi trường nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Chung cho hay, từ đêm ngày 1.10 – trưa 3.10, các lực lượng đã vớt được hơn 60 tấn cá nhưng lượng cá chết dưới hồ vẫn còn nhiều và sẽ tiếp tục thu dọn trong chiều nay.

“Qua xác định ban đầu, cơ quan chức năng mới chỉ xác định nguyên nhân là do nguồn nước Hồ Tây thiếu dưỡng khí ô xy dẫn đến cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, cảnh sát môi trường và các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng này”, ông Chung nói.

Hà Nội vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây trong 3 ngày - 2

Để giải quyết vẫn đề ô nhiễm ở hồ Tây sau khi cá chết nổi trắng đã 3 ngày nay, Hà Nội bắt đầu xử lý ô nhiễm nước hồ Tây bằng công nghệ Redoxy – 3C tân tiến công nghệ của Đức từ đêm ngày 2/10

Theo Chủ tịch TP, vấn đề lo ngại hiện nay nguồn nước Hồ Tây có thể bị ô nhiễm nặng do cá chết và cơ quan chức năng đang tính đến việc thau rửa nguồn nước để trả lại môi trường sinh thái.

Ông Chung cho biết thêm, cơ quan chức năng của thành phố đang tiếp tục thu thập mẫu nước, cá sống và cá chết ở Hồ Tây để công bố nguyên nhân sớm nhất.

Hà Nội vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây trong 3 ngày - 3

Hà Nội đã huy động tổng lực người vớt cá, làm sạch hồ Tây bất kể ngày đêm

Thành phố đã lập lán dã chiến trên đường Nguyễn Đình Thi, các lực lượng gồm lực lượng công an, bộ đội và công nhân tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường tổ chức khẩn trương thu dọn cá chết, bảo vệ nguồn nước, giám sát việc tiêu hủy cá bị chết.

Từ khi xảy ra hiện tượng cá chết ở Hồ Tây, đây là lần thứ 3 Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo.

Hà Nội vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây trong 3 ngày - 4

Sáng nay (3.10), cá vẫn chết nổi trắng ven hồ Tây

Trước đó, chiều 2.10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã đến hiện trường tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý tình trạng này. UBND Thành phố đã lập Ban chỉ huy xử lý sự cố và khẩn trương triển khai 7 biện pháp cấp bách.

Chủ tịch TP yêu cầu huy động lực lượng thuộc Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cùng nhiều đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phương tiện để rà, vớt cá chết để đưa đi xử lý.

Sở Xây dựng bố trí 10 máy lọc nước tạo oxy đưa vào hoạt động trên mặt hồ, tiến hành mua, bổ sung thêm máy đảm bảo tạo oxy để cứu số cá còn sống ở các tầng nước sâu.

0h30 ngày 3.10, ông Chung lại tiếp tục đi thực địa động viên các lực lượng tham gia vớt cá, cứu cá ở Hồ Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Cá chết trắng Hồ Tây Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN