Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể

Hàng trăm cảnh sát bao vây khu nhà E6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, sau 6 giờ bao vây căn nhà và thương thuyết, công an Hà Nội đã khống chế được kẻ bắt giữ con tin.

Vào khoảng 6h sáng 16/9, bà Hồng, chủ căn phòng trên tầng 4 nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đi chợ về và phát hiện thanh niên lạ mặt đang khống chế 2 con bà Hồng trong nhà và người giúp việc.

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 1

Đối tượng Trần Thanh Bình tại cơ quan công an.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, đối tượng khống chế con tin là Trần Thanh Bình, sinh năm 1985, quê ở Quảng Ninh.

Khoảng 10h30, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc thuyết phục tên khống chế, giải cứu con tin. Tướng Chung đã đích thân đi lên phòng 401 nói chuyện với đối tượng. Khoảng 10 phút sau, Bình đồng ý thả con tin ra và chấp nhận để cảnh sát bắt giữ. Giám đốc Công an Hà Nội cũng là người trực tiếp đưa đối tượng về cơ quan điều tra.

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 2

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 3

Khu vực nhà E6 là dãy nhà tập thể 5 tầng, gần chợ dân sinh nên khi xảy ra vụ việc có rất đông người đứng xem

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 4

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong toả hiện trường tìm cách giải cứu con tin

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 5

Lực lượng công an yêu cầu các hộ dân ở khu E6 đóng chặt cửa và ở nguyên trong nhà

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 6

 Lực lượng công an tìm cách tiếp cận hiện trường từ phía sau nhà

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 7

Khoảng 10h, lực lượng cảnh sát cơ động được huy động thêm đến hiện trường. Hàng trăm cảnh sát bao vây, phong toả toàn bộ khu nhà E6

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 8

 Bà Hồng (áo vàng) kể lại: "Vào lúc 5h45' bà đi chợ về, vừa mở cửa hé cánh cửa ra thì bị một người đàn ông phía trong đóng sập lại làm kẹt tay của bà. Người đàn ông này doạ: "Nếu kêu lên sẽ chém chết cả nhà".

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 9

Ông Trụ, một người nhà bà Hồng lo lắng cho sự an nguy của người thân.

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 10

 Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – PGĐ Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và giải cứu con tin

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 11

Vào hồi 10h50, công an Hà Nội bắt giữ được đối tượng đưa lên xe chở đi

Hà Nội: Toàn cảnh 6 giờ giải cứu con tin ở khu tập thể - 12

Bước đầu xác định đối tượng là  Trần Thanh Bình (30 tuổi, quê ở Quảng Ninh). Bình đã có vợ và 2 con. Bình là cháu họ của bà Trần Thị Bé (57 tuổi), một cư dân sống ở dãy tập thể E7, cạnh khu E6, nơi xảy ra vụ giam giữ con tin. Trong ảnh, bà Bé kể lại diễn biến vụ việc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên - Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN