Hà Nội sẽ nghiên cứu để loa phường thân thiện hơn

Sự kiện: Thời sự

Ông Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã thông tin như vậy khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM xoay quanh chuyện “Hà Nội bỏ loa phường” gây xôn xao dư luận nhiều ngày nay.

Cụ thể, ông Khánh cho hay lâu nay các chung cư dường như là “điểm mù” đối với hệ thống loa phường. Chính điều này gây bất cập cho việc truyền đạt thông tin, thông báo từ chính quyền tới người dân.

“Về việc này Sở cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với TP về việc áp dụng hệ thống loa truyền thanh tại các tòa nhà chung cư theo hướng tích hợp công nghệ hiện đại, có sự tương tác và đặc biệt là thân thiện với người dân” - ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, hiện chỉ có một số tòa nhà chung cư hiện đại tại Hà Nội có hệ thống loa nội bộ thuộc Ban quản lý chung cư quản lý dùng để thông báo nội bộ. Hệ thống này cũng chưa được kết nối với hệ thống loa phường.

Liên quan đến chỉ đạo “bỏ loa phường” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gần đây, ông Khánh nói: "Tại buổi triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Sở TT&TT TP Hà Nội, chủ tịch TP đã giao cho Sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thông truyền thanh phường, xã, thị trấn, đặc biệt là ở khu vực các quận nội thành cũ như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Từ đó đưa ra đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh."

Hà Nội sẽ nghiên cứu để loa phường thân thiện hơn - 1

Loa phường từng có một thời kỳ là công cụ truyền thông tin được người dân Hà Nội đón nhận

Theo ông Khánh, kết quả rà soát loa phường sẽ được hoàn thành để báo cáo UBND TP Hà Nội trong quý I-2017.

Hiện Sở TT&TT TP Hà Nội đã phối hợp với 30 quận, huyện trên địa bàn TP để tổng rà soát đánh giá hệ thống loa phường ở các phương diện cơ sở vật chất; nội dung thông tin; thời gian, thời điểm phát thanh; ý kiến, phản hồi của người dân và chính quyền cơ sơ về loa phường…

“Tôi cho rằng không nên bỏ hệ thống truyền thanh mà phải đề xuất điều chỉnh những bất cập của nó. Đặc biệt trong đó là phải đầu tư công nghệ tiên tiến để hệ thống truyền thanh thân thiện hơn, phù hợp với nhu cầu của người dân hơn” - ông Khánh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Phú (Pháp Luật TPHCM)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN