Hà Nội: Sập lò gạch thủ công, một người tử vong

Vụ sập lò gạch nghiêm trọng đã làm 1 người chết và một số người khác bị thương nhập viện.

Khoảng 10h sáng qua (21/4), một vụ sập lò gạch xảy ra tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân ở thôn Khê Ngoại (xã Văn Khê) giật mình vì tiếng động lớn. Nhiều người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay (22/4), ông Lưu Xuân Quân (Chủ tịch xã Văn Khê, huyện Mê Linh) cho biết, lãnh đạo xã đã được báo cáo về vụ việc. Đây là lò gạch của Công ty TNHH Phú Hà. Ông này xác nhận thông tin có một người tử vong và một số người khác bị thương.

Hiện mới chỉ xác định được danh tính 3 nạn nhân trong vụ tai nạn. Trong đó, anh Lê Đức Toàn (41 tuổi, quê ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đã tử vong trên đường cấp cứu. Hiện anh Toàn đã được đưa về quê mai táng.

Hà Nội: Sập lò gạch thủ công, một người tử vong - 1

Hiện trường vụ việc

Hai nạn nhân còn lại là anh Đỗ Trung Lập (52 tuổi, người xã Văn Khê) xây xát nhẹ, anh Nguyễn Hữu Đoan (37 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Ông Quân cho hay, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương  đã làm việc với đại diện công ty và yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, ông Hoàng Bảo Hà (đại diện công ty Phú Hà) cho biết, bước đầu, công ty hỗ trợ cho gia đình anh Toàn, nạn nhân tử vong, 30 triệu đồng. Các nạn nhân sống sót sẽ được chi trả toàn bộ viện phí.

Theo ông Hà, trước khi vụ sập lò xảy ra, công ty đang sửa chữa lại một lò sấy. Công ty đã thuê một số người lao động tự do. Gần trưa, công nhân đang tháo dỡ thì một phần giàn giáo sập xuống kéo theo cả mái cũng đổ.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an huyện Mê Linh điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN