Hà Nội sắp có bãi biển nước mặn nhân tạo

Sự kiện: Tin Hà Nội

Sáng 15/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với chủ đầu tư Dự án tổ hợp khu vui chơi, giải trí Tuần Châu Hà Nội, tại Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Hà Nội sắp có bãi biển nước mặn nhân tạo - 1

Phối cảnh tổ hợp dự án khu vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội.

Bãi biển nước mặn duy nhất ở Việt Nam

Nhất trí hoạch định phát triển của dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, tổ hợp du lịch đi vào hoạt động khai thác tạo thành chuỗi các sản phẩm dịch vụ du lịch đồng bộ từ du lịch tâm linh, tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy với khu vui chơi giải trí Tuần Châu. Đồng thời, sẽ thúc đẩy kết nối những tour du lịch, phát triển trục kinh tế du lịch Hồ Tây - Ba Vì.

Ông Nguyễn Công Sơn, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất thi công lắp đặt hệ thống thiết bị tạo sóng, xử lý nước mặn, cát trắng từ Vân Đồn (Quảng Ninh) và cảnh quan cây xanh để đưa vào hoạt động khai thác bãi biển nước mặn nhân tạo duy nhất tại Việt Nam ở Chùa Thầy trong tháng 8/2016.

Bãi tắm nhân tạo này dự kiến sẽ tạo sóng cao từ 1,2-1,5m với sức chứa 3.500 - 4.000 người, phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, tại công trình này được lắp đặt hệ thống đèn, vòi phun tạo thành tổ hợp bãi biển có sóng, cát trắng kết hợp trình diễn nhạc nước.

Song song với dịch vụ nghỉ dưỡng, tắm biển, tổ hợp dự án cũng quy hoạch khu biểu diễn thực cảnh múa rối nước theo phong cách kiến trúc làng quê Bắc bộ với các công trình đặc trưng như cây đa, bên nước, sân đình… để giới thiệu và tái hiện không gian làng quê Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong đó, hạng mục Thủy đình được lấy mẫu nguyên bản tại Chùa Thầy và thi công theo công nghệ đặc biệt tại nước ngoài để có thể vận hành chìm và di chuyển nổi lên mặt nước trong thời gian từ 35-40 giây, tạo cảm xúc cho du khách. Khán đài múa rối nước có sức chứa 1.800 chỗ ngồi kèm theo phòng trưng bày sản phẩm nghệ thuật rối nước, khu ẩm thực làng quê phụ trợ.

Thành lập câu lạc bộ chữa bệnh tự kỷ cho trẻ

Ông Nguyễn Công Sơn cũng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các trung tâm chuyên ngành xây dựng khóa đào tạo trẻ tự kỷ bằng phương pháp khoa học, âm nhạc, tu tập trên chùa kết hợp sử dụng sóng não bộ của cá heo để chữa bệnh cho trẻ tự kỷ. Mô hình đã có những kết quả rất khả quan tại Cu Ba, Mỹ, Trung Quốc. Công tác huấn luyện cá heo, hải cẩu và sư tử biển nhập khẩu từ Nga, Nhật Bản đang được thực hiện tại đảo Tuần Châu (Hạ Long) và sẽ chuyển về khi cơ sở hạ tầng hoàn tất.

Ngoài ra, khu trò chơi nước hiện đại, trung tâm đón tiếp nhà hàng, khu biệt thự nghỉ dưỡng 4 sao, đường hầm nghệ thuật dài 42m cũng đang được gấp rút hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN