Hà Nội phá vỡ kỷ lục nắng nóng 45 năm

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ ngày 3/6 tại Hà Nội là 41,5 độ C, phá vỡ kỷ lục đo đạc được trong suốt 45 năm qua.

Đây chỉ là số liệu đo đạc tại các trạm quan trắc, thực tế nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội cao hơn nhiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, chiều 3/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C. Một số nơi trên 40 C độ như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hữu Lũng (Lạng Sơn), Sơn Động (Bắc Giang), Bắc Ninh; Láng, Hà Đông (Hà Nội), Chí Linh (Hải Dương). Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 5/6. Từ ngày 6/6, nắng nóng ở khu vực miền Bắc, trong đó có TP Hà Nội, sẽ dịu dần.

Nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc khiến lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Trong khi đó, tại miền Trung, thời tiết oi bức ở nhiều nơi như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình... đã làm đảo lộn cuộc sống người dân.

Hà Nội phá vỡ kỷ lục nắng nóng 45 năm - 1

Bệnh nhân khám và nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai tăng lên do nắng nóng Ảnh: NGỌC DUNG

Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi trung ương, lượng bệnh nhi đến khám tăng từ 10%-15% so với bình thường. Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh tiếp nhận khoảng từ 3.200-3.500 bệnh nhi đến khám; chủ yếu là các bệnh sốt virus, tiêu chảy, viêm đường hô hấp… PGS Điển dự báo số lượng bệnh nhân có thể sẽ tăng vọt trong tuần tới, ngay cả khi đợt nóng kết thúc bởi lúc này, khi nền nhiệt thay đổi cũng là lúc cơ thể không kịp thích nghi nên càng dễ nhiễm các bệnh do virus, vi khuẩn.

Tương tự, tại BV Đa khoa Xanh Pôn, ông Nguyễn Văn Thường, phó giám đốc BV, cho biết lượng bệnh nhi cũng tăng khoảng 10%. Những ngày qua đã ghi nhận những bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt, viêm đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng, sốt cao khó hạ thân nhiệt. Một trong những nguyên nhân là do trẻ liên tục ra vào phòng điều hòa với sự chênh lệch nhiệt độ quá cao khiến cơ thể không kịp thích nghi.

Tại BV Bạch Mai, BV Nhiệt đới trung ương, dưới những gốc cây, ghế đá la liệt người đứng, ngồi, nằm. Trong hành lang BV mặc dù hệ thống quạt được huy động tối đa để phục vụ người bệnh tới khám nhưng cũng không thể xua tan cái nóng hầm hập phả xuống. Nhiều người bệnh, người nhà bệnh nhân ngồi hoặc nằm bệt xuống sàn hành lang BV.

Sáng 3/6, hàng trăm cư dân tại chung cư VP3 Linh Đàm bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tập trung phản đối chủ đầu tư về tình trạng thiếu nước, cắt nước sinh hoạt thường xuyên xảy ra. Người dân yêu cầu đối thoại với chủ đầu tư và yêu cầu cam kết cung cấp nước sạch cho các hộ dân tại VP3 sử dụng.

Tòa nhà VP3 do Công ty CP Xây dựng số 1 Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư. Theo người dân, chủ đầu tư chưa ký được hợp đồng mua nước trực tiếp từ Công ty Viwaco. Trong số 3 tòa nhà PV3, PV5, PV6 tại khu đô thị Linh Đàm (đều có chủ đầu tư là Mường Thanh), chỉ có tòa nhà VP5 đã ký được hợp đồng. Mường Thanh đã phải mua nước từ nguồn thứ cấp để cung cấp cho dân nhưng cảnh cúp nước vẫn xảy ra liên miên.

Ông Nguyễn Quốc Hợp, Giám đốc văn phòng điều hành nhà ở Tập đoàn Mường Thanh, đã gặp gỡ người dân và cam kết sẽ có trách nhiệm cung cấp nước sạch đầy đủ cho cư dân tòa nhà. Trong vòng 1 tháng, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp nước sạch mới và thi công cải tạo hoàn chỉnh hệ thống cấp nước sạch cho tòa nhà ổn định lâu dài.

Mùa hè năm nay, nắng nóng có khắc nghiệt như năm 2016?

Năm 2016 được đánh giá là năm nóng nhất tính từ năm 1880 trở lại đây. Vậy năm nay, nắng nóng có tiếp tục xảy ra?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn - Ngọc Dung - Nguyễn Hưởng (Người lao động)
"Điên" vì nắng nóng ngày hạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN