Hà Nội chính thức có đường Võ Nguyên Giáp

Hà Nội chính thức có các đường phố mang tên Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công và Võ Văn Kiệt.

Chiều 9/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chính thức thông qua kế hoạch đặt tên 26 tuyến đường phố mới. Trong đó, 19 phố mang tên địa danh, 1 tuyến phố mang tên di tích lịch sử văn hóa, 4 đường phố mang tên danh nhân và 2 tuyến phố điều chỉnh kéo dài.

Đáng chú ý, đoạn từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, dài 12km, rộng 70-100m mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường sẽ là trục hướng tâm nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tới vùng lõi đô thị Hà Nội.

Tuyến đường được khởi công từ tháng 8/2012, dự kiến hoàn thành 10/10/2014. Đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân đi qua địa bàn 2 huyến Sóc Sơn và Đông Anh, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Đường Võ Chí Công (Q.Tây Hồ) là đoạn từ cầu Nhật Tân đi qua khu Tây Hồ Tây đến điểm giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt, dài 4,5km, rộng 57,5-64,5m.

Đường Võ Văn Kiệt (H.Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn) là đoạn từ sân bay Nội Bài đến cầu Thăng Long, dài 12km, rộng 23m.

Ngoài ra, Hà Nội còn đặt tên cho hàng loạt tuyến phố khác như Phố Ô Chợ Dừa (Q.Đống Đa), đoạn ngã bảy Ô Chợ Dừa đến phố Hoàng Cầu; Đường Nam Hồng (H.Đông Anh), đoạn từ ngã ba quốc lộ 23b đến ngã ba đường đi xã Bắc Hồng, dài 1,8km; Đường Đức Thắng (Q.Bắc Từ Liêm), đoạn từ cuối đường Cổ Nhuế đến đường Hoàng Tăng Bí, dài 1,3km...

Hà Nội cũng điều chỉnh độ dài 2 tuyến phố Hoàng Cầu (Q.Đống Đa), đoạn cuối phố Hoàng Cầu đến ngã tư giao cắt với phố Thái Hà và Yên Lãng, dài 559m, rộng 46m; phố Nguyễn Văn Trỗi (Q.Hà Đông), đoạn từ cuối phố Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba giao cắt đường 36m P.Mộ Lao, dài 570m, rộng 5,5m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN