Hà Nội báo cáo vụ chặt cây xanh lên Thanh tra Chính phủ

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, Hà Nội vừa báo cáo dự án “Cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội”.

Sáng 15.4, tại cuộc họp báo công bố công tác thanh tra quý I/2015, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Lượng cho biết, ngày 13.4 UBND TP.Hà Nội đã báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả xử lý các sai phạm liên quan tới dự án “Cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội” - dự án được dư luận Hà Nội và cả nước quan tâm suốt thời gian qua.

Hà Nội báo cáo vụ chặt cây xanh lên Thanh tra Chính phủ - 1
Chặt cây tại Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Đức Lượng: Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra quyết liệt. “Chúng ta cần phải dùng từ là dự án cải tạo, thay thế cây xanh mới chính xác. Dự án này đã được xây dựng, thẩm định và phê duyệt là cải tạo, thay thế cây xanh bị hư hỏng, cong hoặc có thể đổ do gió bão. Dự án này là đúng là tốt, chúng ta, dư luận cần ủng hộ. Tuy nhiên, nội hàm thực hiện có đúng hay chưa, chúng ta phải làm rõ. Sai thì chúng ta phải phê phán ngay” - Phó tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Cũng theo ông Lượng, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ đạo phải thanh tra, kiểm tra vụ việc này quyết liệt vì dư luận rất quan tâm, Hà Nội cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt. “Thanh tra Chính phủ cũng có đơn vị giám sát quá trình thanh tra dự án. Khi có kết quả sẽ công bố trước công luận để mọi người dân được biết” - ông Lượng nói.

Trước đó, liên quan đến dự án chặt hạ 6.700 cây xanh gây bức xúc tại Hà Nội, ngày 24.3, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã ký văn bản số 573/TTCP-C.I gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đề nghị Chủ tịch Hà Nội sớm chỉ đạo việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, làm rõ về chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt dự án và xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đốn hạ cây xanh tương tự có thể xảy ra.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ cây xanh trên địa bàn theo quy định Luật Thủ đô và quy định pháp luật khác có liên quan. Trên cơ sở này, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Hà Nội báo cáo kết quả xử lý, gửi tới cơ quan này trước ngày 15.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thắng Quang ([Tên nguồn])
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN