Giữa trưa, "sếp" ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường gặp người dân chiếm vỉa hè

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã trực tiếp xuống đường gặp gỡ và đối thoại với người dân trong việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Giữa trưa, "sếp" ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường gặp người dân chiếm vỉa hè - 1

Ông Trần Thế Thuận (đứng giữa), Chủ tịch UBND quận 1 đi khảo sát một số tuyến đường ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 về tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Trưa 14.3, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 đi khảo sát một số tuyến đường ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 về tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Ông Thuận cho biết, việc đi khảo sát để quận 1 tiếp tục tổ chức giai đoạn hai của kế hoạch lập lại trật tự đô thị sau giai đoạn đầu ra quân xử lý vừa qua.

Tại buổi tiếp xúc của ông Thuận với các hộ kinh doanh ở khu vực chợ gà – gạo (phường Cầu Ông Lãnh), ghi nhận hầu hết các hộ kinh doanh đều ủng hộ việc lập lại trật tự vỉa hè của quận 1, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn chính quyền sắp xếp cho họ chỗ buôn bán tập trung.

Tiếp xúc với lãnh đạo quận 1, bà Lê Thu Vân (52 tuổi) có một cửa hàng nhỏ trước nhà trên đường Võ Văn Kiệt cho biết đây là nguồn thu nhập chính của gia đình có 5 “miệng ăn”. Hằng ngày bà Vân cùng người em gái thay phiên nhau bán hàng. Theo bà Vân, từ khi quận 1 ra quận lập lại trật tự đô thị, hàng hóa không còn được trưng bày trên vỉa hè nên việc buôn bán không thuận lợi như trước.

Sau khi nghe bà Vân trình bày, ông chủ tịch quận 1 gợi ý, cửa hàng chị nhỏ thì 1 người bán là đủ, 1 người nên làm việc khác để tăng thu nhập.

“Gia đình xem xét, sắp xếp thời gian để 1 người đi học nghề ngắn ngày. Một ngày đi học thiệt hại mấy chục ngàn thì quận sẽ vận động mạnh thường quân hỗ trợ để khỏi mất thu nhập”, ông Thuận nói.

Bà Vân cho biết mình không rành chữ nghĩa nên việc học nghề sẽ rất khó khăn. Nghe đến đây, ông Thuận liền trấn an và giới thiệu công việc gia công túi, không cần bằng cấp cũng làm được.

“Có những việc bình thường không đòi hỏi bằng cấp, chị về bàn gia đình. Sắp tới tiểu thương chợ Bến Thành đồng thuận xài túi giấy thay túi ni lông. Việc này cần người gia công, dán túi. Phòng lao động sẽ nhận hợp đồng gia công túi giấy về cho người dân gia công, người nhà có thể tham gia làm để tăng thu nhập”, ông Thuận nói và đề nghị Phòng lao động quận ghi nhận lại trường hợp của bà Vân.

Tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, ông Thuận đã gửi lời cảm ơn đến người dân vì đã đồng thuận với chủ trương của thành phố trong việc lập lại trật tự đô thi, vỉa hè.

Bà Kim Chi trên đường Nguyễn Thái Học cho biết sau khi địa phương ra quân lập lại trật tự đô thị bà cũng như nhiều hộ kinh doanh tại đây đã sắp hàng hóa gọn gàng vào bên trong và không chiếm vỉa hè như trước.

 Theo ông Thuận, việc ra quân lập lại trật tự đô thị chấn chỉnh vỉa hè chỉ là bước ban đầu. Về lâu dài quận phải giữ sự ổn định đó nên phải làm quyết liệt hơn và việc tuyên truyền tổ chức lại cho người buôn bán là rất quan trọng.

Trong việc lập lại trật tự vỉa hè, quận sẽ giao cụ thể cho phường. Tuyến đường thuộc địa bàn của phường nào thì phường đó sẽ quản lý và chịu trách nhiệm.

Giữa trưa, "sếp" ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường gặp người dân chiếm vỉa hè - 2

Ông Thuận tiếp xúc với các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh

“Một số tuyến đường quan trọng sẽ do quận phụ trách mà cụ thể là Phó chủ tịch UBND quận, Đoàn Ngọc Hải. Cán bộ phụ trách phải gặp gỡ đối thoại với dân để lắng nghe họ nói, tạo được sự đồng thuận từ người dân. Trong việc lập lại trật tự vỉa hè phải có sự đoàn kết về ý chí, đồng thuận từ quận đến các phường và người dân. Tôi chắc chắn anh Hải sẽ không còn cô đơn nữa”, ông Thuận chia sẻ.

Trước đó, để lập lại trật tự đô thi và muốn quận 1 trở thành “Singapore thu nhỏ”, quận 1 đã ra quân xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ, nhiều công trình nhà nước chiếm vỉa hè bị phá. Hàng loạt ô tô biển xanh đậu trên vỉa hè sai quy định bị cẩu về trụ sở.  Sau gần 2 tháng ra quân, quận 1 đã lập biên bản 1.200 trường hợp, thu ngân sách hơn 700 triệu đồng.

Tại hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị hôm 11.3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng, các cuộc ra quân của lực lượng chức năng quận 1 thời gian qua không có mặt của các bí thư hay chủ tịch phường. Do đó, ông Thăng so sánh ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 như một “ngôi sao cô đơn” và yêu cầu lãnh đạo các phường, quận phải cùng “xắn tay” lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN