Giông lốc đánh chìm tàu cá, 8 ngư dân được cứu sống

Ngày 5.7, Đại tá Hoàng Minh Luyện - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, 8 ngư dân trên một chiếc tàu cá của Thanh Hóa bị chìm ở vùng biển Thái Bình đã được cứu sống.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 4.7, tàu cá mang số hiệu TH 90653-TS do ông Nghiêm Văn Tinh, trú tại xã Nghi Sơn, (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm thuyền trường đang đánh bắt hải sản tại khu vực cửa Đa Lạt, tỉnh Thái Bình thì gặp nạn do gió lốc, khiến tàu chìm.

Giông lốc đánh chìm tàu cá, 8 ngư dân được cứu sống - 1

Tàu cá cùng 8 ngư dân bị giông lốc đánh chìm. Ảnh minh họa

 

Khi xảy ra sự việc, tàu TH 90653-TS đã phát tín hiệu kêu cứu, đồng thời gọi điện về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa xin hỗ trợ cứu vớt.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã thông báo, yêu cầu các tàu thuyền đang đánh bắt cá gần khu vực tàu TH 90653-TS gặp nạn đến ứng cứu.

Đến rạng sáng ngày 5.7, một số tàu cá của ngư dân trên biển đã tiếp cận được khu vực tàu TH 90653-TS và cứu nạn thành công 8 ngư dân.

Hiện, sức khỏe của 8 ngư dân gặp nạn đã ổn định, đang được các tàu cá đưa vào đất liền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN