Giao thông HN “dịu dàng” hơn nhờ nữ cảnh sát

Từ ngày mai (3/1), CA TP.Hà Nội sẽ đưa lực lượng CSGT nữ ra hướng dẫn, phân luồng giao thông trên toàn TP. Đây là một nét mới và... hấp dẫn của thủ đô.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT CA TP.Hà Nội - chia sẻ:

Ngay từ trong chiến tranh, đặc biệt vào thời điểm miền Bắc bị giặc Mỹ điên cuồng ném bom bắn phá, trong lửa đạn chúng ta vẫn bắt gặp những hình ảnh nữ CSGT thực hiện phân luồng, hướng dẫn nhân dân sơ tán, đưa người già, trẻ em vào hầm trú ẩn, rồi cùng các lực lượng CS khác chữa cháy, bảo vệ tài sản, đưa người bị thương đi cấp cứu... Đó là những hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.

Từ thực tế đó, chúng tôi luôn tâm niệm xây dựng hình ảnh người CSND nói chung và lực lượng CSGT nói riêng luôn kính trọng, lễ phép với nhân dân, tận tụy với công việc nhưng cũng đủ sức mạnh trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Giao thông HN “dịu dàng” hơn nhờ nữ cảnh sát - 1

Bộ mặt giao thông thủ đô sẽ “dịu dàng” hơn nhờ những nữ cảnh sát xinh đẹp

Trước mắt, lực lượng CSGT nữ sẽ hướng dẫn phân luồng ở những khu vực nào, thưa đại tá?

- Đó là khu vực ngã tư Tràng Tiền; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng - Quang Trung (Hà Đông) và các khu vực cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP.  Việc này sẽ tạo sự thân thiện, hình ảnh đẹp không chỉ cho người tham gia giao thông trong nước mà cả trong con mắt của bạn bè quốc tế.

Lực lượng CSGT này sẽ duy trì chỉ trong dịp Tết Quý Tỵ - 2013 hay làm thường xuyên? Họ làm vào giờ nào? Có được kiểm tra, xử lý không, thưa đại tá?

- CSGT nữ sẽ làm thường xuyên và chỉ làm vào giờ cao điểm. Sáng từ 7h - 8h30; chiều từ 16h - 18h. Ngoài giờ trực cao điểm này, họ vẫn phải đảm bảo hoàn thành công việc chuyên trách tại đơn vị mình như xử lý hồ sơ vi phạm, xếp xe dẫn đoàn... Số chiến sĩ nữ làm nhiệm vụ sẽ không kiểm tra, xử lý mà chỉ tập trung hướng dẫn, phân luồng giao thông, đưa trẻ em, người già qua đường...

- Xin cảm ơn đại tá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Hiệu (Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN