Giám đốc trạm thu phí Cai Lậy: "Tài xế phản đối là việc của họ"

Giám đốc trạm thu phí Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho rằng tài xế phản đối việc giảm giá vé là việc của họ, còn đơn vị này vẫn thu tiền theo ý kiến của Bộ GTVT.

Sau khi Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư đưa ra giải pháp giảm giá vé cho tất cả các phương tiện qua trạm thu phí Cai Lậy, nhiều tài xế vẫn bày tỏ sự phản đối.

Các tài xế cho rằng nên dời trạm thu phí vào đúng vị trí đường tránh thay vì nằm trên Quốc lộ 1.

Ông Quân Trường Anh, một doanh nghiệp kinh doanh xe hợp đồng, cho biết: "Tôi và rất nhiều tài xế không đồng tình giải pháp giảm giá vé. Điều tài xế mong muốn là phải dời trạm thu phí vào tuyến tránh".

Giám đốc trạm thu phí Cai Lậy: "Tài xế phản đối là việc của họ" - 1

Trạm thu phí Cai Lậy đặt tại Quốc lộ 1 gặp phải sự phản đối của nhiều tài xế

Trong khi đó, ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP HCM, cũng bày tỏ bức xúc trước việc dù không đi đường tránh nhưng vẫn phải mua vé. "Xe tải mỗi năm đóng mười mấy triệu đồng về phí bảo trì đường bộ. Nâng cấp Quốc lộ 1 sao không lấy phí đó ra mà phải dùng BOT?" - ông Quản đặt vấn đề.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH BOT Cai Lậy (chủ đầu tư dự án), cho biết đơn vị sẽ không dời trạm thu phí. "Bộ (Bộ GTVT - PV) chỉ đạo thì bên chúng tôi thực hiện. Bộ giảm giá thì mình thu giảm giá. Tài xế phản đối là việc của họ, còn việc của chúng tôi là thu phí" - ông Hiệp khẳng định.

Bộ GTVT chính thức giảm phí qua trạm Cai Lậy

Bộ GTVT đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và đi đến thống nhất giảm phí cho tất cả các phương tiện khi đi qua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong- Thúy An (Người lao động)
Tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm Cai Lậy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN