Giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép

Ngày 3/1, Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện đã tiến hành truy quét, giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 1716, nằm trên địa bàn xã Đắk Ha, lâm phần do Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã lập biên bản tiêu hủy vắng chủ 9 máy nổ, 8 lán trại, 650 m ống nước các loại và một số dụng cụ liên quan khác.

Giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép - 1

Điểm khai thác vàng ở Đắk Ha

Giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép - 2

Nhiều diện tích rừng trồng tại Tiểu khu 1716 của xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha bị tàn phá do nạn khai thác vàng trái phép

Từ nhiều năm nay, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long được xem là điểm nóng về tình trạng khai thác vàng của tỉnh, lúc cao điểm có đến hàng trăm người từ khắp nơi đổ về tạo nên những diễn biến phức tạp về môi trường và an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng Công an và các cơ quan chức năng liên tiếp mở các đợt truy quét nhưng do đường sá đi lại khó khăn, lực lượng bảo vệ của các đơn vị chủ rừng có các điểm khai thác vàng quá mỏng nên sau mỗi đợt truy quét các đối tượng lại quay lại tiếp tục khai thác vàng trái phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quỳnh -Minh Tín (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN