Giả mổ cấp cứu, đưa người quen vào viện nhi phẫu thuật thẩm mỹ

Sự kiện: Thanh Hóa

Ngày 17/5, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện nhi Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả xử lý bác sỹ tham gia đưa người vào bệnh viện thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Giả mổ cấp cứu, đưa người quen vào viện nhi phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Bệnh viện nhi Thanh Hóa

Theo đó, bác sĩ Lê Việt Hưng chịu hình thức kỷ luật Cảnh cáo, không hưởng dịch vụ tăng thêm của bệnh viện 12 tháng; Bác sĩ Bùi Văn Hán - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương nhận hình thức kỷ luật khiển trách, không hưởng dịch vụ tăng thêm của bệnh viện 6 tháng. Đối với trường hợp bác sĩ Lưu Tiến Dũng, chậm nâng tiền công 6 tháng và không hưởng dịch vụ tăng thêm của bệnh viện 12 tháng. Các bác sỹ: Lê Văn Thuận - Trưởng khoa Gây mê; Trịnh Xuân Cường - Bác sĩ gây mê; Lê Văn Chung - Điều dưỡng gây mê không được hưởng dịch vụ tăng thêm của bệnh viện trong 3 tháng.

Giả mổ cấp cứu, đưa người quen vào viện nhi phẫu thuật thẩm mỹ - 2

Nhóm các bác sỹ của Bệnh viện nhi Thanh Hóa đang phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng đã bị kỷ luật

Theo nội dung báo cáo của Bệnh viện nhi Thanh Hóa, vào 13h ngày 26/4, Bác sĩ Lê Việt Hưng, công tác tại khoa Ngoại chấn thương có đưa bệnh nhân chị V.T.T.T (SN 1976, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) - người quen BS Hưng vào bệnh viện Nhi để hút mỡ bụng. Để hợp lý ca phẫu thuật, bác sĩ Hưng đã kết hợp với bác sĩ Lưu Tiến Dũng đưa thẳng bệnh nhân vào khoa ngoại chấn thương làm hồ sơ bệnh án với chẩn đoán: Vết thương phần mềm vùng bụng, làm biên bản hội chẩn mổ cấp cứu, do trưởng khoa ngoại chấn thương, Bác sĩ Bùi Văn Hán ký.

Kíp phẫu thuật gồm 4 người: Bác sĩ Lê Việt Hưng, phẫu thuật viên chính; Bác sĩ Lưu Tiến Dũng, phẫu thuật viên phụ; Bác sĩ Trịnh Xuân Cường, bác sĩ gây mê và điều dưỡng Lê Văn Chung, phụ mê. Bên cạnh đó, Bác sĩ Lê Văn Thuận, Trưởng khoa gây mê là người phân công kíp gây mê.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Giám đốc Bệnh viện nhi Thanh Hóa yêu cầu Phòng kế hoạch tổng hợp và phòng tài chính kế toán đến Khoa gây mê hồi sức kiểm tra và bắt quả tang nhóm bác sỹ nói trên đang thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng cho chị V.T.T.T. Trước sự việc này, lãnh đạo Bệnh viện nhi Thanh Hóa đã yêu cầu những người tham gia phẫu thuật nói trên viết bản tường trình, tạm đình chỉ tham gia phẫu thuật đối với các cá nhân tham gia kíp mổ thẩm mỹ.

Qua xác minh, việc phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng là do cá nhân bác sĩ Lê Việt Hưng và kip mổ thực hiện, không có sự đồng ý chỉ đạo của Ban giám đốc. Bệnh nhân V.T.T.T. sau đó được thực hiện hút mỡ bụng từ 14h đến 17h30 ngày 26/4 và xuất viện lúc 10h ngày 27/4.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn của Sở y tế Thanh Hóa cho biết: “Tập thể Ban giám đốc bệnh viện phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc vì khi sự việc xảy ra liên đới đến người đứng đầu thì trách nhiệm phải là người đứng đầu. Đồng thời, sau sự việc, bệnh viện phải quán triệt toàn bộ cán bộ nhân viên về nội quy, quy chế của đơn vị”.

Mắc chứng “nghiện“ ăn cắp vặt sau phẫu thuật thẩm mỹ

Một người phụ nữ sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Brazil đã bị mắc chứng ăn cắp vặt, một nghiên cứu y học...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Anh (Báo Giao thông)
Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN