Gia Lai: Lốc xoáy tung mái nhà, một quân nhân tử vong

Sáng 22.4, Quân đoàn 3 xác nhận một quân nhân tử vong trong quá trình củng cố, sửa chữa doanh trại để đối phó với mùa mưa bão sắp tới.

Quân nhân tử vong là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Hiền (40 tuổi) thuộc biên chế Tiểu đoàn 29 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3).

Trước đó, lúc 14h30, ngày 21.4, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đột ngột đã giật tung mái nhà đang xây dựng làm Thượng úy Nguyễn Tiến Hiền và anh Phạm Văn Hiệu (23 tuổi) đang thi công trên mái nhà bị hất xuống đất. Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh Hiền đã tử vong, anh Hiệu được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương nặng vùng ngực, cổ, tràn dịch màng phổi.

Gia Lai: Lốc xoáy tung mái nhà, một quân nhân tử vong - 1

Lốc xoáy giật tung mái tôn, hất văng hai quân nhân đang sửa chữa

Cũng trong cơn mưa chiều hôm qua, chiếc xe ô tô BKS 81A-06816 đang đậu trước cửa nhà số 10 Quyết Tiến, P. Ia Kring (TP.Pleiku, Gia Lai) bị cây cổ thu gãy đổ đè lên chiếc xe. Hậu quả, phần trên chiếc xe bị biến dạng, nhiều cửa kính của xe bị vỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN