Gây tai nạn bỏ chạy, tài xế taxi bị dân lột áo hành hung

Sau khi va chạm và gây thương tích cho một người đi đường, chiếc xe taxi không chịu dừng lại mà cố tình bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.

Gây tai nạn bỏ chạy, tài xế taxi bị dân lột áo hành hung - 1

Kính phía sau của chiếc xe taxi bị một số người dân đập vỡ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11h ngày 25.10, một xe taxi của hãng Sông Hồng mang BKS 30A-553.19 sau khi va chạm gây thương tích một người tại địa điểm đón khách, tài xế đã không cho xe dừng lại để giải quyết vụ việc mà cố tình lái xe bỏ chạy qua một số tuyến phố.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đón chặn ở khu vực số 10 phố Lý Quốc Sư, tuy nhiên, khi đến địa điểm này, tài xế vẫn không chịu dừng lại mà cố tình lao thẳng vào lực lượng công an đang phối hợp với dân phòng và một số người dân đang chốt chặn. Nhưng do vào thời điểm này có nhiều phương tiện lưu thông khiến quãng đường bị ùn tắc nên chiếc taxi phải dừng lại.

Khi chiếc taxi gây tai nạn vừa dừng lại, một số người dân tỏ ra vô cùng bức xúc đã lao vào lôi lái xe ra ngoài. Thấy vậy, tài xế chốt cửa ở bên trong, nhưng bị một số người dùng vật cứng đập vỡ kính chắn gió, giật cánh cửa xe lôi tài xế ra ngoài, lột áo và đánh tài xế.

Gây tai nạn bỏ chạy, tài xế taxi bị dân lột áo hành hung - 2

Tài xế lái xe taxi bị một số người dân lột áo và đánh vì quá bức xúc.

Ngay lập tức, lực lượng công an có mặt để ngăn cản những hành vi quá khích của người dân, sau đó đưa tài xế này về Công an phường Hàng Trống để giải quyết sự việc.

Một cán bộ điều tra Công an phường Hàng Trống cho biết, tài xế chiếc xe taxi viết bản tường trình, còn người bị chiếc xe taxi trên đâm vào chỉ bị xây xước và được kiểm tra sức khỏe.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Hãng taxi Sông Hồng xác nhận, chiếc xe taxi trên do hãng này quản lý, đang hoạt động. Qua theo dõi qua hệ thống quản lý, vào lúc 11h20, tài xế đón khách tại phố Phủ Doãn sau đó đi ra phố Tràng Thi, rồi đi về phố Lý Quốc Sư.

Theo người đại diện của hãng taxi này, chiếc xe taxi gây tai nạn là của một người tên Ngô Thị H, nhưng cho tài xế Nguyễn Văn Ng thuê lại.

Đại diện hãng taxi này cho biết sẽ thông báo cho bộ phận thanh tra của hãng, phối hợp đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cường (Báo Giao Thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN