Fidel Castro lần đầu lên tiếng về quan hệ Mỹ-Cuba

Cựu Chủ tịch Fidel Castro bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ Cuba-Mỹ, mặc dù ông không hề tin tưởng các chính sách của Washington.

Ngày 27/1, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã lần đầu tiên chấm dứt sự im lặng kéo dài của mình về quyết định khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ khi viết một bức thư tuyên bố ông ủng hộ các cuộc đàm phán hiện nay giữa Cuba và Mỹ, mặc dù ông không hề tin tưởng giới chính trị ở Washington.

Đây là lần đầu tiên vị cựu Chủ tịch 88 tuổi này lên tiếng về các cuộc đàm phán nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau tuyên bố lịch sử ngày 17/12 vừa qua rằng Havana sẽ khôi phục mối quan hệ với Washington sau hơn 50 năm bị bao vây, cấm vận.

Fidel Castro lần đầu lên tiếng về quan hệ Mỹ-Cuba - 1
Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Trong bức thư gửi cho các sinh viên tại Đại học Havana, cựu Chủ tịch Castro viết: “Tôi không tin tưởng chính sách của Mỹ, và tôi cũng không trao đổi với họ, nhưng điều này không có nghĩa là tôi phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”. Bức thư này của ông đã được đăng tải trên tờ Granma của Đảng Cộng sản Cuba.

Ông viết tiếp: “Chúng ta sẽ luôn ủng hộ hợp tác và hữu nghị với mọi dân tộc trên thế giới, trong đó có cả những kẻ thù chính trị của chúng ta”.

Cách đây 2 tuần, cựu Chủ tịch Castro đã viết một bức thư gửi huyền thoại bóng đá Diego Maradona để dập tắt tin đồn rằng ông đã qua đời. Vào thời điểm đó, ông Castro đã gần như biến mất trước công chúng trong suốt 3 tháng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông.

Bệnh tật và sức khỏe yếu đã buộc ông Castro phải trao lại chức vụ Chủ tịch Cuba cho người em trai Raul Castro để lui về an dưỡng. Những đồn đoán về sức khỏe của ông một lần nữa lại dấy lên khi dư luận không hề thấy ông bình luận gì về tuyên bố lịch sử Cuba-Mỹ hôm 17/12.

Fidel Castro lần đầu lên tiếng về quan hệ Mỹ-Cuba - 2
Phái đoàn Mỹ tới Cuba đàm phán về việc bình thường hóa quan hệ 2 nước

Sự im lặng kéo dài của ông cũng khiến nhiều người cho rằng có thể ông không đồng ý với quan điểm thiết lập quan hệ hữu nghị Cuba-Mỹ của em trai mình.

Tuy nhiên, trong bức thư trên, ông Castro cho rằng Chủ tịch Raul Castro đã “có những bước đi thích hợp phù hợp với những quyền mà Quốc hội và Đảng Cộng sản Cuba trao cho” khi mở ra một chương mới trong quan hệ Cuba-Mỹ.

Hồi tuần trước, các đại diện của Mỹ đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Cuba ở thủ đô Havana để bàn các biện pháp cụ thể tiến tới bình thường hóa quan hệ, và các cuộc đàm phán này được đánh giá là rất có triển vọng mặc dù vẫn còn một số vướng mắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Chủ tịch Fidel Castro qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN