FBI cáo buộc doanh nhân TQ đánh cắp tài liệu quân sự Mỹ

Doanh nhân Trung Quốc Su Bin bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu của 32 dự án quân sự Mỹ, bao gồm dữ liệu liên quan tới tiêm kích thế hệ thứ F-22 và F-35 cũng như máy bay vận tải C-15 của tập đoàn Boeing.

Su Bin và 2 đồng phạm khác tại Trung Quốc bị cáo buộc xâm nhập vào mạng lưới nội bộ và mạng lưới của các nhà thầu quốc phòng khác tại Mỹ và châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013. Trong một bức thư điện tử gửi cho các đồng phạm, Bin cho biết ông ta muốn giúp Trung Quốc “ đứng dễ dàng trên vai của người khổng lồ.

Theo hãng tin The Register, Bin bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu của 32 dự án quân sự Mỹ, bao gồm dữ liệu liên quan tới tiêm kích thế hệ thứ F-22 và F-35 cũng như máy bay vận tải C-15 của tập đoàn Boeing. Các nhà chức trách Mỹ tin rằng Bin và đồng phạm đã cố gắng bán dữ liệu đánh cắp cho các công ty nhà nước ở Trung Quốc.

Theo một bản cảo cáo trạng đưa ra bởi đặc vụ FBI Noel A. Neeman, Bin đã đánh cắp 220MB dữ liệu liên quan tới dự án phát triển tiêm kích thế hệ thứ năm F-22 và 65MB dữ liệu về chương trình máy bay vận tải quân sự C-15.

Đây không phải là lần đầu tiên các tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp những tài liệu quân sự nhạy cảm. Bắc Kinh hiện tại đang phát triển một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 3 được cho là thiết kế nhái theo F-35 của Mỹ.

Các tin tặc của TQ đánh cắp các bí mật thương mại liên quan tới năng lượng hạt nhân, ngành công nghiệp thép, năng lượng mặt trời và công nghệ quốc phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN