Đứng mặc áo mưa, người đàn ông suýt bị cây đè chết

Thấy cây xanh ngã, phía dưới gốc có người đàn ông đứng mặc áo mưa, nam thanh niên đã lao đến đẩy nạn nhân ra xa, trước khi thân cây ập xuống.

Đứng mặc áo mưa, người đàn ông suýt bị cây đè chết - 1

Cây xà cừ bật gốc đè vào cửa hàng sinh vật cảnh trên đường Trường Chinh

Vụ việc xảy ra vào trưa 13.9 trên đường Trường Chinh (đoạn gần giao lộ Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40, trời mưa to kèm theo gió giật mạnh. Lúc này, người đàn ông (khoảng 55 tuổi) chạy xe máy trên đường Trường Chinh hướng về An Sương dừng xe và nấp dưới gốc cây xà cừ kế bên cửa hàng sinh vật cảnh số 13E Trường Chinh để mặc áo mưa. Trong khi người này đang mặc áo mưa thì cây xà cừ bất ngờ bật gốc đổ xuống. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không hề hay biết.

Phát hiện sự việc, anh Trần Hải Hưng (36 tuổi, chủ một cửa hàng sinh vật cảnh tại đây) lao đến đẩy người đàn ông ra khỏi vị trí gốc cây xà cừ trước khi cây này ngã xuống.

Đứng mặc áo mưa, người đàn ông suýt bị cây đè chết - 2

Anh Hưng, người đẩy người đàn ông mặc áo mưa dưới gốc xà cừ khi phát hiện cây bật gốc

“Tôi đang dọn hàng thì nghe tiếng rắc rắc. Nhìn ra thấy cây xà cừ đang ngã nhưng phía dưới gốc có người đàn ông đang mải mê mặc áo mưa nên tôi lao đến đẩy ông ấy thoát khỏi gốc cây. Chậm một chút, chú ấy có thể bị cây đè lên người. Thật may mắn quá”, anh Hưng kể.

Tại hiện trường, cây xà cừ cao gần 20m đổ đè lên mái tiệm sinh vật cảnh và hệ thống dây cáp điện.

Nhận được tin báo, nhân viên Công ty cây xanh TP. Có mặt khắc phục sự cố.

Chiều 12.9, cây xà cừ cổ thụ trước chung cư Nguyễn Kim, quận 10 cũng bất ngờ bật gốc đè vào 2 căn nhà đối diện, hàng chục người dân thoát chết trong gang tấc. Trước đó, từ ngày 26-30.8, 3 cây xanh ở quận 1 và quận 5 bị bật gốc, tét nhánh khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN