Đu dây cáp qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m

Đang đu dây cáp qua sông, từ độ cao 10m rơi xuống mép sông, bà Thọ bất tỉnh. Khoảng 1 giờ sau, người dân mới phát hiện và đưa bà đi cấp cứu.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) sáng 16/8 cho biết sau một ngày nhập viện cấp cứu, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Thọ (SN 1962, ngụ xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) đã dần hồi phục.

Đu dây cáp qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m - 1

Bà Thọ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15/8, trong lúc một mình đu dây cáp qua sông Krông Ana (đoạn qua thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) để đi làm rẫy, không may bánh ròng rọc chạy trên dây cáp bị trục trặc, dừng đột ngột làm bà Thọ mất thăng bằng rơi xuống mép sông.

Do vị trí rơi cách mặt đất khoảng 10 m khiến bà Thọ bị chấn thương ở vai, cổ, bị chệch quai hàm, mẻ đốt sống... và bất tỉnh. Thời điểm xảy ra tại nạn, ít người qua lại nên khoảng 1 giờ sau bà Thọ mới được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông.

Ông Nguyễn Chua (chồng bà Thọ) cho biết: "Mặc dù bị thương nhưng cũng còn may mắn vì nếu ra một đoạn nữa thì chắc bà ấy đã bị nước cuốn trôi rồi!"

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều nơi người dân phải dùng dây cáp để qua sông do tỉnh không có kinh phí đầu tư xây dựng cầu. Việc đu dây bị té ngã, thương tích xảy ra là khá thường xuyên.

Đu dây cáp qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m - 2

Nơi bà Thọ bị té xuống mép sông

Đu dây cáp qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m - 3

Đu dây cáp qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m - 4

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều điểm người dân phải dùng dây cáp để qua sông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN