Động đất mạnh gây sóng thần ở Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra sáng nay (12/7) gây ra sóng thần nhẹ ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở ngoài khơi phía đông Nhật Bản vào sáng nay (12/7). Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại dọc bờ biển phía đông bắc, khu vực bị tàn phá nặng nề trong thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3/2011.

Lệnh sơ tán được phát đi tại một số thị trấn ven bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản, nơi 19.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa động đất và sóng thần cách đây 3 năm. Nhưng lệnh sơ tán đã được rút lại ngay sau khi cảnh báo sóng thần được hủy bỏ.

Động đất mạnh gây sóng thần ở Nhật Bản - 1

Tâm của trận động đất nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ghi nhận được các đợt sóng thần nhẹ cao khoảng 20cm tại khu vực ngoài khơi tỉnh Miyagi và các khu vực khác dọc bờ biển phía đông bắc của nước này.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi từng bị phá hủy nghiêm trọng trong thảm họa năm 2011. Sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất từ sau thảm họa Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986.

Một quan chức Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo trong cuộc họp báo trên truyền hình rằng, trận động đất vừa xảy ra dường như là một dư chấn của trận động đất mạnh 9 độ richter vào tháng 3/2011.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN