Nghi vấn đoàn xiếc gần sân bay Nội Bài gây chói mắt phi công

Liên tiếp nhiều vụ chói tia laser vào sân bay Nội Bài (Hà Nội) khiến phi công bị chói mắt, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động tàu bay.

Nghi vấn đoàn xiếc gần sân bay Nội Bài gây chói mắt phi công - 1

Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Báo cáo mới đây của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia cho hay, chỉ riêng trong tháng 6/2016, có 4 vụ chiếu tia laser vào khu vực lân cận sân bay Nội Bài, uy hiếp nghiêm trọng hoạt động an toàn hàng không.

Trao đổi thêm với phóng viên ngày 23/6, ông Đinh Việt Sơn, Chánh Văn phòng Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng quốc gia cho biết, việc chiếu tia laser vào tàu bay khi đang cất hoặc hạ cánh như các vụ việc nêu trên tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay.

Đặc biệt, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, vi phạm các quy định của quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Theo ông Sơn, hiện nay có 2 loại tia laser thường thấy như: tia laser màu đỏ (giống chiếc bút) dùng để chỉ trong khi trình chiếu tài liệu (loại này chiếu xa chỉ vài chục mét). Một loại khác là tia laser xanh, có bước chiếu xa hơn, được ứng dụng trong công nghệ trình chiếu ánh sáng (loại này có thể chiếu xa vài trăm mét).

“Tuy nhiên, theo mô tả của các phi công thì loại tia laser họ gặp phải giống như những ánh đèn có công suất lớn, có thể chiếu xa vài trăm mét. Do vậy, chúng tôi nghĩ tia laser có thể phát ra từ đoàn xiếc tổ chức ở gần khu vực Nội Bài. Và vô tình, những ánh đèn như vậy khi chói lên trời đã ảnh hưởng tới phi công”, ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, vừa qua tại sân bay Pleiku (Gia Lai), khi máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh cũng xảy ra tình trạng buồng lái bị chiếu ánh sáng laser gây chói mắt phi công đang điều khiển máy bay.

Đến giữa tháng 5/2016, phi công của hãng Jetstar Pacific cũng cảm thấy có hiện tượng như bị tia laser chiếu vào mắt khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Rất may là hiện tượng này xảy ra rất nhanh và không gây ảnh hưởng gì đến an toàn của chuyến bay.

“Hiện nay, Công an TP. Hà Nội, Công an Vĩnh phúc đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên đến nay chưa phát hiện được người nào sử dụng tia laser chiếu vào sân bay Nội Bài”, ông Sơn nói thêm.

Ông Sơn cho biết thêm, hiện tại, Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) đã khuyến cáo các quốc gia ngăn ngừa việc sử dụng đèn laser làm ảnh hưởng hoạt động bay. Ủy ban An ninh hàng không quốc gia đã yêu cầu nhà chức trách địa phương rà soát, có biện pháp khuyến cáo không sử dụng đèn laser gây nguy hiểm cho hoạt động bay.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Công an đồn Nội Bài cho hay, hiện tại đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng, rà soát, tìm ra tổ chức, cá nhân có hành vi chiếu tia laser vào sân bay Nội Bài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN