Điều tra vụ cá heo bị xẻ thịt ở bãi biển Đồ Sơn

Một con cá heo nặng gần 30 kg trôi dạt vào bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) đã bị người dân xẻ thịt.

Điều tra vụ cá heo bị xẻ thịt ở bãi biển Đồ Sơn - 1

Hình ảnh con cá heo khi trôi dạt vào bờ biển. Ảnh chụp màn hình

Ngày 25/10, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một con cá heo bị mắc cạn tại bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng). Nhóm thanh niên đi dạo phát hiện sự việc đã bế con cá heo lên chụp ảnh rồi thả con cá lại bờ biển. Tuy nhiên, đến sáng 25/10, nhóm thanh niên lại tình cờ phát hiện con cá heo thả lại biển bị người dân đem xẻ thịt.

“Cá heo là con vật thông minh, thân thiện và có thể giúp đỡ con người khi gặp nạn. Nhiều người còn cho rằng nếu cá heo đã chết thì nên đem đi chôn, còn nếu còn sống thì phải thả về biển, chứ đem xẻ thịt cá như thế thì không thể chấp nhận được”, facebook Nguyen Hai viết.

Điều tra vụ cá heo bị xẻ thịt ở bãi biển Đồ Sơn - 2

Con cá heo sau đó bị người dân xẻ thịt. Ảnh chụp màn hình

Điều tra vụ cá heo bị xẻ thịt ở bãi biển Đồ Sơn - 3

Câu chuyện về con cá heo trôi dạt vào bờ biển được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) xác nhận có sự việc con cá heo dạt vào bờ bị xẻ thịt và cho biết thêm, sự việc xảy ra vào khoảng chiều 24/10, tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn.

“Theo thông tin điều tra ban đầu, con cá heo bị chết ở biển và trôi dạt vào bờ. Người dân thấy con cá chết rồi nên mới đem xẻ thịt. Con cá heo nặng khoảng gần 30 kg. Hiện tại, cơ quan công an của quận đang điều tra làm rõ thêm vụ việc”, ông Minh thông tin.

Làm việc với người liên quan vụ chặt đầu cá heo

Các cơ quan chức năng đã làm việc với những người có liên quan để tìm hiểu về vụ việc chặt đầu, mổ bụng cá heo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN