Đi thăm người ốm, 2 người bị xe cán tử vong

Đang chạy chậm sát lề đường, hai người phụ nữ đi trên chiếc xe máy bất ngờ bị xe tải chạy cùng chiều phía sau lao tới cán vào người, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Sự việc trên xảy ra 14h30 phút ngày 28/7, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, hai người phụ nữ đi trên chiếc xe máy, chạy từ xã Tân Dân ra thành phố Thanh Hóa thăm người ốm. Khi xe đang chạy chậm sát lề đường phải thì bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau lao tới cán vào đuôi xe máy. Tiếp đó, chiếc xe tải cuốn hai người trên xe vào gầm kéo lê đi gần 50m.

Khi người dân phát hiện, hô hoán lái xe dừng lại và cứu giúp hai người phụ nữ thì cả hai đã tử vong. Tài xế xe tải sau khi gây tai nạn đã đạp ga trốn chạy, tuy nhiên tài xế chỉ chạy được khoảng 200m đã bị người dân ở gần khu vực đổ ra chặn lại.

Danh tính hai nạn nhân tử nạn được xác định là Phan Thị Sen và Nguyễn Thị Lan SN 1979, cùng trú tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cạnh chiếc xe tải BKS 18N – 8655 ngổn ngang các mảnh vỡ mũ bảo hiểm. Thi thể chị Sen và chị Lan nằm ven đường, cạnh đó là chiếc xe máy bị bẹp dúm đuôi.

Thông tin từ người nhà của hai nạn nhân cho biết, chị Lan và chị Sen là chị em con cô, con cậu. Một trong hai người có chồng vừa qua đời vì tai nạn giao thông cách đây vài tháng. Bản thân hai chị phải nuôi các con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an xã Hải Châu phối hợp với công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm tử thi và hiện trường tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật, không làm chủ được tay lái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân – Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN