Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân

Đã có nhiều vụ tai nạn trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TP HCM) do xuống cấp nghiêm trọng. Mới đây, trên đường đi làm, nữ phó chủ tịch phường sa vào ao nước dẫn đến nứt xương chân phải bó bột, tạm nghỉ ở nhà.

Chỉ dài khoảng 1,7 km nhưng hơn 10 năm qua, dự án mở rộng đường Tạ Quang Bửu (đoạn từ khu dân cư Bình Đăng vào UBND phường 6, quận 8, TP HCM) vẫn giẫm chân tại chỗ! Theo quy hoạch, đoạn đường sẽ được mở rộng 32 m. Thế nhưng, việc quy hoạch để mở rộng chỉ… nằm trên giấy!

Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân - 1

Hàng loạt “ao tù” trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TP HCM...

Theo thống kê sơ bộ, trên đoạn đường này có gần 50 công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất với gần 10.000 công nhân. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải, ôtô, container… chở hàng hóa ra vào các công ty, xí nghiệp nêu trên. Chính vì việc không đầu tư mở rộng, không nâng cấp hay sửa chữa nên đoạn đường bị phá tan nát, suốt quãng đường chỉ toàn ổ voi, ao tù nước đọng, đoạn nào may mắn… không có ao nước giữa đường thì lầy lội nhơ nhớp, trơn trượt.

Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân - 2

...và những "ổ trâu" xé nát con đường.

Đã có nhiều vụ tai nạn ngã xe do đường trơn hoặc sa vào ổ voi trên đường, nhẹ thì xây sát chân tay, bẩn áo quần; bị nặng như trường hợp nữ phó chủ tịch UBND phường về nhận công tác đầu tháng 9/2014, vì sa vào ao nước trên đường dẫn đến nứt xương chân phải bó bột và tạm nghỉ việc.

Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân - 3

Đoạn nào không có “ao tù, ổ voi”, đường trở nên nhơ nhớp, trơn trợt.

Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân - 4

Một trong nhiều “ổ voi” trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TP HCM.

Chưa kể, suốt chiều dài 1,7 km, do không có hệ thống thoát nước nên nước thải sinh hoạt từ nhà dân, các công ty, xí nghiệp… vô tư chảy thẳng ra đường rồi đọng trong các ao tù cạnh những bãi cỏ rậm rạp, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng!

Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân - 5

Nước thải sinh hoạt từ nhà dân chảy ra mương lộ thiên, đọng ngay trước nhà.

Đi đường xuống cấp, phó chủ tịch phường nứt xương chân - 6

Do không có hệ thống thoát nước nên công ty, xí nghiệp xả nước thải sinh hoạt thẳng ra đường, đọng thành vũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 6, quận 8, cho biết: “Vì quá ô nhiễm nên tại khu vực này các dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng…, luôn đứng đầu quận 8. Nghe nói đến cuối năm 2014, đoạn đường sẽ được duy tu, sửa chữa; trước mắt 2 bên ven đường sẽ được vét 2 mương thoát nước tạm thời, đến năm 2015 sẽ được ghi vốn 250 tỉ đồng để kết nối hệ thống thoát nước”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN