Để lại thư tuyệt mệnh, bệnh nhân ung thư nhảy lầu tự tử

Một người đàn ông bị ung thư đã tìm đến cái chết bằng cách lên lầu 7 của Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ nhảy xuống đất.

Chiều 8.8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, một người đàn ông đi từ ngoài vào bệnh viện rồi nhảy từ lầu 7 xuống đất tự tử.

Qua giấy tờ để lại trên người nạn nhân, cơ quan chức năng xác định đó là ông Đ.T.A (53 tuổi, ngụ ở đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Để lại thư tuyệt mệnh, bệnh nhân ung thư nhảy lầu tự tử - 1

Nơi ông A nhảy lầu tự tử.

Trong số giấy tờ ông A để lại trong người, cơ quan chức năng còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, ông A viết: “Tôi mắc bệnh ung thư không thể trị hết, sống càng lâu càng làm khổ người thân và tốn kém xã hội. Nay mượn chỗ này để ra đi”.

Trong lá thư cũng nêu: “Tôi không điều trị tại đây, chỉ mượn chỗ để ra đi. Xin lỗi Bệnh viện Đa khoa T.Ư”.

Ngay trong chiều 8.8, gia đình đã làm thủ tục nhận thi thể ông A về mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN