ĐBQH không được quay phim, chụp ảnh tại lễ nhậm chức

Theo quy định mới, các đại biểu QH không được quay phim, chụp ảnh; không đứng ngồi ngả nghiêng làm giảm tính trang nghiêm của nghi Lễ nhậm chức tại QH.

Chiều nay 21-7, Quốc hội (QH) sẽ tiến hành bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban thường vụ QH khoá XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến sáng mai 22-7, QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban thường vụ QH bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chủ tịch QH khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức.

ĐBQH không được quay phim, chụp ảnh tại lễ nhậm chức - 1

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH khoá XIII

Theo Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, lễ tuyên thệ nhậm chức tiến hành với các chức danh Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Lễ tuyên thệ được quy định rõ trong Điều 70 Hiến pháp và Điều 8 Luật tổ chức QH: "Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp".

Ngoài nội dung bắt buộc là Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, những nội dung còn lại do người tuyên thệ quyết định, miễn sao phù hợp với chức trách và thời gian không quá 3 phút. Khi đọc những lời thiêng liêng, tay trái người tuyên thệ đặt lên cuốn hiến pháp, tay phải giơ cao.

ĐBQH không được quay phim, chụp ảnh tại lễ nhậm chức - 2

Nhiều đại biểu QH đã quay phim, chụp ảnh khi các nhà lãnh đạo tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII - Ảnh chụp qua màn hình

Theo Tổng thư ký QH, hình thức tuyên thệ cơ bản giống như đã thực hiện tại kỳ họp 11, QH khóa XIII. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ lần trước, để đảm bảo tính trang trọng, trong lúc diễn ra lễ tuyên thệ sẽ mời Đoàn Chủ tịch của QH xuống bục và tất cả đại biểu QH đứng lên giống như làm lễ chào cờ.

Ngoài ra, trong phần tuyên thệ trước đây có câu: “Đứng trước cờ…”, lần này sẽ được sửa thành “Dưới lá cờ…” và cờ Tổ quốc được kéo cao. Lý giải việc sửa câu nói này, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết nó xuất phát từ việc nghiên cứu văn bản đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nghiên cứu, tiếp thu 68 văn bản nghi lễ tuyên thệ từ các nước trên thế giới.

Đáng chú ý, trong lúc diễn ra Lễ tuyên thệ, các đại biểu không được quay phim, chụp ảnh; không đứng ngồi ngả nghiêng làm giảm tính trang nghiêm của nghi lễ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết-V.Duẩn-P.Nhung (Người lao động)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN