ĐBQH đề xuất thay đổi giờ làm việc, rút ngắn nghỉ trưa

Sự kiện: Thời sự

Đó là giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 sáng, kết thúc lúc 5h chiều, thời gian nghỉ trưa kéo dài 1 giờ. Theo nghiên cứu, các nước có thời gian nghỉ trưa dài hơn cũng có nền kinh tế kém phát triển hơn so với phần còn lại.

Phát biểu thảo luận tại Quốc hội sáng 31/10, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đề xuất Chính phủ nghiên cứu áp dụng thay đổi giờ làm việc đối với khối hành chính, dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị.

Theo ông Cảnh, trên thế giới, các nước bắt đầu làm việc từ 8h-8h30, thời gian nghỉ trưa của họ cũng ít hơn. Theo nghiên cứu, các nước có thời gian nghỉ trưa dài hơn cũng có nền kinh tế kém phát triển hơn so với phần còn lại.

Trong khi thực tế ở Việt Nam, hiện nay thời gian bắt đầu làm việc thường từ 7h-7h30 sáng, kết thúc vào lúc 5h chiều, thời gian nghỉ trưa kéo dài từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng nếu các nước đã nghiên cứu giờ làm hợp lý thì chúng ta cũng nên xem xét thay đổi cho phù hợp. Đó là giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 sáng, kết thúc lúc 5h chiều, thời gian nghỉ trưa kéo dài 1 giờ. Riêng đối với khối sản xuất và khối doanh nghiệp, họ sẽ tự quyết định giờ làm cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của từng đơn vị.

Theo tính toán các khung giờ cho phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, ông Cảnh đề xuất Chính phủ cho nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của việc thay đổi khung giờ làm việc đối với khối hành chính, dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phân tích những lợi ích của việc bắt đầu thời gian làm việc từ 8h sáng, kết thúc lúc 5h chiều, và thời gian nghỉ trưa kéo dài 1 giờ như sau:

ĐBQH đề xuất thay đổi giờ làm việc, rút ngắn nghỉ trưa - 1

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

Thứ nhất, về lợi ích giao thông, nếu bắt đầu làm việc từ 8h30, sẽ không còn phải bố trí làm việc lệch giờ để giải quyết vấn đề giao thông. Mọi người trong gia đình có đủ thời gian để đi học và đi làm cùng lúc mà không gây ùn tắc giao thông, tiết kiệm được thời gian và chi phí; hiệu quả của phương tiện giao thông công cộng cũng tăng lên đáng kể do số lượng xe buýt hoạt động sẽ tăng lên gấp 1,5-2 lần khi so sánh khoảng thời gian có thể phục vụ cho người dân từ 6h-8h30 sáng, so với khoảng thời gian từ 6h-7h hoặc 7h30 như hiện nay.

Về sức khỏe người lao động và hiệu quả công việc, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh dẫn chứng các nghiên cứu chính thức cho thấy thời gian nghỉ trưa ngắn, khoảng 20-30 phút, sẽ giúp hồi phục năng lượng, tỉnh táo, cải thiện trí nhớ, nâng cao hiệu quả làm việc.

Tuy nhiên nghiên cứu cũng cho thấy nhóm người nghỉ trưa kéo dài thường có nguy cơ mắc bệnh huyết áp, mỡ máu, tim mạch, đột quỵ não, bệnh phổi, dẫn đến tử vong, tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các đối tượng khác. Ngủ trưa quá lâu cũng gây nhức đầu, mệt mỏi cho cơ thể. Sau thời gian nghỉ dài và chưa sẵn sàng làm việc dẫn đến hiệu quả làm việc vào buổi chiều bị suy giảm.

Thứ ba, về sức khỏe học sinh và quan hệ gia đình, nếu thực hiện giờ làm muộn, các gia đình sẽ có đủ thời gian cho buổi sáng, cha mẹ có thể lo cho con cái, có thời gian quan tâm đến con hơn.

“Chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh mẹ chở con đi học vội vã, con ngồi sau một tay cầm bánh mì, một tay cầm hộp sữa, vừa không tốt cho sức khỏe trẻ em, vừa mất an toàn giao thông. Bác Hồ đã từng nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Việc nhiều học sinh phải thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đi học, vừa đi vừa ăn, có khi bố mẹ đưa đi học mà còn ngủ gật, cho thấy việc thay đổi thời gian giúp trẻ em phát triển tốt hơn”, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu.

Thứ tư, về quan hệ xã hội, ai cũng có nhu cầu giao lưu bạn bè và giải quyết công việc cá nhân. Việc đi làm sớm không tránh khỏi các cá nhân lợi dụng giờ làm việc của cơ quan vào việc riêng của mình, như ngồi ở quán nước hay trong cơ quan vào sáng sớm.

“Nếu chúng ta vào làm muộn, các cá nhân sẽ giải quyết nhu cầu cá nhân, giao lưu bạn bè trước giờ làm việc, như vậy khoảng thời gian làm việc tại cơ quan sẽ được các cá nhân thực hiện nghiêm túc.”

Thứ năm, về tiết kiệm năng lượng, nếu thực hiện làm việc từ 8h30 chúng ta sẽ tiết kiệm được nguồn năng lượng đáng kể từ 1 -1,5 tiếng trong ngày.

Theo ông Cảnh, việc đổi giờ làm sẽ không tránh khỏi những khó khăn trước mắt nếu áp dụng vào thực tế. Mặc dù vậy, nếu thay đổi đem lại lợi ích lớn hơn cho sự phát triển của đất nước thì nên ưu tiên cho sự thay đổi này.

Tuy nhiên, nếu thay đổi mà không đánh giá hết các khó khăn tác động đến người dân thì sự thay đổi này là khó khả thi và khó đem lại hiệu quả cao. Do đó, cần lấy ý kiến đầy đủ từ người dân đến doanh nghiệp, với các tổ chức và chuyên gia trong nước và quốc tế, để có đánh giá đầy đủ nhất.

Có thể tiếp tục đổi giờ học, giờ làm

Hà Nội và TP.HCM được yêu cầu đánh giá tác động của việc điều chỉnh giờ làm việc với tình hình giao thông, có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuân (Infonet)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN