Đầu tuần, miền Bắc đón đợt mưa lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Sự kiện: Tin ngắn

Gió mùa đông bắc tràn xuống khiến các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, có nơi 16 độ C và kèm theo mưa.

Đầu tuần, miền Bắc đón đợt mưa lạnh mạnh nhất từ đầu mùa - 1

Miền Bắc đón đợt mưa lạnh mạnh nhất từ đầu mùa (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (16/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ 16-17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ.

Hà Nội từ ngày 16-17/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ.

Do cũng chịu tác động của không khí lạnh nên các tỉnh từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh ban ngày giảm còn 24-27 độ C, các tỉnh phía nam Bắc Trung Bộ vẫn giữ mức 27-30 độ C.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận 30-32 độ, riêng Bình Định - Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ, Nam Bộ mát mẻ 29-32 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 16-17/10, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; mưa tập trung ở phía đông nam khu vực. Gió nhẹ. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 18-20/10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.  

Phía đông Bắc Bộ: Từ ngày 16-18/10, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng đồng bằng, ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to trong ngày 16, ngày 17. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 19-20/10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 16-20/10, nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 16-20/10, nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tây Nguyên: Từ ngày 16-20/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Nam Bộ: Từ ngày 16-20/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng ngày 16 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 16-18/10, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày 16, ngày 17 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 19-20/10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trái đất sắp bước vào tiểu kỷ băng hà, Hà Nội cũng có tuyết rơi?

Các nhà khoa học dự báo, tiểu kỷ băng hà sẽ khiến mùa đông lạnh hơn, Hà Nội có thể có tuyết rơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN