Dạt vào bờ, cá voi 2 tạ được tiếp oxy

Lúc 10h sáng nay (30/8), ngư dân thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam phát hiện một con cá voi dài hơn 2m, nặng gần 200kg dạt vào bờ.

Người dân ở đây cho biết, đã tìm đủ mọi cách cố dìu cá voi (còn gọi là cá Ông) ra xa bờ nhưng càng dìu, cá voi càng tìm cách bơi vào bờ. Sau đó, cá voi được người dân đưa vào bờ, trên cơ thể cá có nhiều vết thương. Người dân kéo điện, dùng máy tiếp oxy cho cá Ông.

Theo ngư dân, khoảng 3 ngày sau khi đưa lên bờ, cá voi thường sẽ chết. Theo phong tục, ngay khi chết cá voi sẽ được người dân chôn tại một nghĩa địa dành riêng cho loài cá này ở địa phương.

Dạt vào bờ, cá voi 2 tạ được tiếp oxy - 1

Cá voi nặng 2 tạ dạt vào bờ sáng nay

Trước đó, tại đây cũng có một con cá voi dạt vào bờ và được người dân chôn cất, thờ cúng.

Ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, theo quan niệm của các ngư dân, cá voi trôi vào địa phận của thôn là điềm lành, người dân sẽ mang đi chôn cất theo thủ tục truyền thống. Chính vì thế, xã chỉ đến ghi nhận vụ việc chứ không can thiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN