Tang vật nhà ông Phương phát nổ khi giám định

Chiều ngày 27/1, nhiều người dân nghe tiếng nổ phát ra từ Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) gần khu vực cụm trụ sở Công an TPHCM (268 Trần Hưng Đạo, quận 1 – TPHCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h15 nhiều người đi đường và người dân sống gần đây nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại PC 54, khói lửa bốc lên.

Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy được điều đến nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TP.HCM, xác nhận vào chiều cùng ngày đã xảy ra vụ nổ trong trụ sở PC54 Công an TP.HCM. Tiếng nổ đó là do số tang vật thu từ vụ nổ tại nhà ông Lê Minh Phương “Phương khói lửa” tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3).

Tang vật nhà ông Phương phát nổ khi giám định - 1

Tang vật nhà ông Phương phát nổ khi giám định - 2

Lực lượng chữa cháy dập tắt ngọn lửa và hiện trường được phong tỏa

Vụ nổ không gây thiệt hại về người, nhưng một số vật dụng tạo cảnh khói lửa của ông Phương phát cháy, tạo thành khói đen.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiến hành các biện pháp di dời tang vật, chất gây nổ còn lại bên trong Phòng PC54 nhằm tránh nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ tiếp theo.

Như chúng tôi đã thông tin, vụ nổ xảy ra tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 đã cướp đi 11 sinh mạng và làm sập 3 căn nhà. Sau khi vụ nổ xảy ra cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại nhà ông Phương và thu giữ thêm một số súng, đạn, vật dụng tự chế dùng để tạo hiệu ứng khói lửa. Sau khi phân loại, cơ quan chức năng đã lưu giữ tại PC 54.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Nổ kinh hoàng lúc nửa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN